Hội thảo về thiên tai tại Hà Nội

(ANTĐ) - Hội thảo quốc tế về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai với chủ đề “Các thành phố thích ứng với thiên tai, Thành phố của tôi đã sẵn sàng” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo này do Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Trung tâm Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác Quốc tế - Tổng cục Thủy lợi, Đại diện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Liên minh cứu trợ trẻ em, Nhóm Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách về giảm nhẹ thiên tai (JANI), Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội cùng thực hiện. Hội nghị này có sự tham dự của trên 300 đại biểu gồm lãnh đạo các Bộ, ban ngành, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, lãnh đạo các thành phố lân cận, đại diện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế như UNDP, UNICEF, Ủy ban Châu Âu, các tổ chức Phi chính phủ quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, các trường học tại Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia đóng góp trách nhiệm xã hội cùng với đại diện của nhiều cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn Hà Nội. “Các thành phố thích ứng với thiên tai – Thành phố của tôi đã sẵn sàng” là chủ đề của chiến dịch toàn cầu cho năm 2010 về truyền thông và hành động nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp quốc. Cùng với các thành phố ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới tham gia hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai” năm 2010, một Theo báo cáo của Liên Hiệp quốc, tình trạng thiên tai trên thế giới đang ở mức báo động cao, trong vòng ba thập kỷ qua, do tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, số lượng thiên tai đã tăng lên gấp ba lần. Số lượng nạn nhân do thiên tai gây ra lại tăng gấp đôi sau mỗi chu kỳ 10 năm. Việt Nam thuộc vào nhóm các nước sẽ chịu hậu quả nặng nhất của thay đổi khí hậu. Vấn đề này không còn là của tương lai mà là thực tế đã và đang diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều diễn biến thời tiết khó lường và nạn lũ lụt. Những nguy cơ gắn với thay đổi khí hậu đặt Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước trước những thách thức đặc biệt trong phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Gia, Điều phối Chương trình Cứu trợ khẩn cấp – Liên minh cứu trợ trẻ em (Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thụy Điển) thuộc Nhóm sáng kiến mạng lưới vận động chính sách về giảm nhẹ thiên tai (JANI) chia sẻ: Với sự kiện này “Các thành phố thích ứng với thiên tai– Thành phố của tôi đã sẵn sàng” được tổ chức tại Hà Nội, JANI mong muốn cùng với Hà Nội thực hiện tốt chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về nguy cơ rủi ro từ thiên tai và biến đổi khí hậu, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, quản lý và giảm nhẹ rủi ro dựa vào cộng đồng, đặt cộng đồng ở vị trí trung tâm khi đưa ra quyết định và khi thực hiện các hoạt động giảm nhẹ rủi ro. Những nỗ lực từ phía chính phủ và các tổ chức quốc tế sẽ góp phần xây dựng các thế hệ công dân có kiến thức về thiên tai để chủ động phòng tránh cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước. Sự kiện này cũng là dịp để Hà Nội 1000 năm tuổi của chúng ta đăng ký tên mình vào danh sách các thành phố trên thế giới “Sẵn sàng thích ứng với thiên tai”, đồng thời kêu gọi những hành động thiết thực cho cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi hậu quả thiên tai trong thời gian vừa qua nhằm giúp họ đảm bảo sinh kế ổn định và chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với thiên tai.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=84343&channelid=5