Hội thảo quốc tế về Sức khỏe đất và phát triển bền vững

Trong hai ngày từ 26-27/3, Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 16 của Liên hiệp các Hội Khoa học Đất, Đông và Đông Nam châu Á.

Hội thảo quốc tế về Sức khỏe đất và phát triển bền vững.

Với chủ đề Sức khỏe đất và phát triển bền vững hội thảo đã thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả xuất sắc về đất đai đến từ Australia, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam…

Phát biểu tại hội thảo, thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ 16 của Liên đoàn các Hiệp hội khoa học đất Đông và Đông Nam Á (ESAFS 2024).

Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Thái Nguyên. Đây là dịp để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về Đất trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia khu vực Đông và Đông Nam Châu Á, góp phần vào sự phát triển bền vững trong khu vực thông qua sự hài hòa giữa nông nghiệp và môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế.

Tại hội thảo, các diễn giả, nhà khoa học đã cùng trao đổi thảo luận về các vấn đề như Sức khỏe đất; Sinh thái đất và đa dạng sinh học; Độ phì của đất và dinh dưỡng cây trồng; Phân loại và lập bản đồ đất; Đánh giá đất và sử dụng đất; Thông tin về đất vùng cao; Đất rắn và đất ngập nước; Giảm thiểu và cô lập trong hệ thống đất-cây trồng; Sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Ô nhiễm đất; Suy thoái và xử lý đất; Những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu đất; Quản trị đất đai; Chính sách đất đai và giáo dục về quản lý đất đai.

Hội thảo quốc tế ESAFS là chuỗi các cuộc họp khoa học được tổ chức hai năm một lần nhằm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cập nhật giữa các nhà khoa học đất trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Đông và Đông Nam Á. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy Nghiên cứu & Phát triển và phổ biến kiến thức và công nghệ thu được liên quan đến khoa học đất. Chuỗi hội thảo này của ESAFS được tổ chức nhằm thực hiện một phần mục tiêu trên, luân phiên giữa các quốc gia thành viên, do đó cho phép sự tham gia bình đẳng của các nhà khoa học đất địa phương và trao đổi thông tin địa điểm một cách công bằng. Tiếp nối các hội thảo rất thành công trước đó được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan (ESAFS 2017), Đài Bắc, Đài Loan (ESAFS 2019), Kuala Lumpur, Malaysia (ESAFS 2022), ESAFS 2024 sẽ được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam từ ngày 26-29/3, 2024. ESAFS 2024 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức.

VPVB

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-thao-quoc-te-ve-suc-khoe-dat-va-phat-trien-ben-vung-post676781.html