Hội thảo khoa học: Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng SơnTin khácXét tặng danh hiệu 'Công dân Lạng Sơn ưu tú': Tôn vinh những tấm gương điển hìnhNỗ lực thực hiện Nghị quyết số 116

Sáng nay (26/10), Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học 'Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn'.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác – Ban Tôn giáo Chính phủ – Bộ Nội Vụ; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý về lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng, di sản của Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Nội Vụ, Phòng Văn hóa – Thông tin và Ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng thuộc thành phố Lạng Sơn và các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả quá trình triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn tỉnh có 811 cơ sở tín ngưỡng, trong đó, có 131 cơ sở có người đại diện, ban quản lý. Việc thành lập ban quản lý, người đại diện cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều được các cấp, ngành quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa và Quy chế bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh và một số văn bản liên quan. Qua đó, giúp các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn được tổ chức hiệu quả, thiết thực, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số vấn đề cần quan tâm quản lý như: việc thành lập chủ thể quản lý cơ sở tín ngưỡng thiếu sự thống nhất, chưa đảm bảo theo quy chế mẫu; công tác thu chi công đức, công khai tài chính còn nhiều bất cập…

PGS.TS Hoàng Minh Đô, Giảng viên cao cấp, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại hội thảo

PGS.TS Hoàng Minh Đô, Giảng viên cao cấp, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tham luận tại hội thảo

Trong chương trình, các đại biểu đã nghe một số tham luận tập trung làm rõ các vấn đề về: Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng hiện nay; giải pháp về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng các cấp; giải pháp quản lý các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng hoặc đã được đưa vào danh mục kiểm kê của tỉnh…

Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Kết quả của hội thảo sẽ là cơ sở khoa học, thực tiễn để Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Từ đó, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

TUYẾT MAI

HOÀNG HIẾU - TUYẾT MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/457297-hoi-thao-khoa-hoc-thuc-trang-va-giai-phap-quan-ly-hoat-dong-tai-cac-co-so-tin-nguong-tren-dia-ban-tinh-lang-son.html