Hội thảo khoa học quốc tế 'Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á'

Ngày 17/11, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 'Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á'.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Trần Hồng Thái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; TS Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam… đã đến dự.

Tham dự hội thảo còn có các nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ học, di sản học, văn hóa học, sử học, xã hội học và khoa học tự nhiên… và các nhà khoa học quốc tế đến từ Pháp, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Campuchia…

Đại biểu tham quan khu trưng bày hiện vật di tích Óc Eo – Ba Thê

Đại biểu tham quan khu trưng bày hiện vật di tích Óc Eo – Ba Thê

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo

Chủ trì hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo khoa học quốc tế lần đầu tiên về văn hóa Óc Eo được tổ chức tại Việt Nam mang rất nhiều ý nghĩa: Tổng kết, đánh giá kết quả, thành tựu khoa học chung của Đề án “Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê, Nền Chùa”. Trong đó có những kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học mới; hướng tới nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về văn hóa Óc Eo; cung cấp thêm những dữ liệu khoa học liên quan đến di sản văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á; làm sáng tỏ hơn những giá trị nổi bật của Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê; góp phần thiết thực vào chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Khu di tích Óc Eo – Ba Thê trong tương lai.

“Đây cũng là cơ hội để trao đổi học thuật mang tính quốc tế, góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến giới khoa học trong nước và quốc tế cũng như công chúng về những giá trị nổi bật của di sản văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam” – ông Phan Chí Hiếu cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học, đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực cung cấp thêm các thông tin trong quá trình trao đổi để làm sâu sắc thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn về những giá trị lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của đô thị Óc Eo trong giao lưu kinh tế - văn hóa với khu vực và thế giới, góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích Óc Eo - Ba Thê.

“Kết quả hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng góp phần thiết thực và hiệu quả cho quá trình nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ đề cử Khu Di tích Óc Eo - Ba Thê để trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới” – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Hội thảo tập trung vào 5 chủ đề chính: Tổng kết, đánh giá kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang) và Nền Chùa (Kiên Giang), năm 2017 - 2020; Văn hóa Óc Eo và Vương quốc Phù Nam trong bối cảnh lịch sử, văn hóa Đông Nam Á và Châu Á; Mạng lưới hải thương quốc tế và vai trò của đô thị cổ Óc Eo trong bối cảnh đô thị cổ ở Đông Nam Á và châu Á trước thế kỷ X; Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Óc Eo - Ba Thê; Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê.

Các chủ đề của hội thảo sẽ tập trung phân tích làm rõ các vấn đề liên quan trực tiếp đến những phát hiện khoa học mới, các giá trị nghiên cứu mới, mang tính cốt lõi, phản ánh tính xác thực và những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản văn hóa Óc Eo, vương quốc Phù Nam nói chung, khu di tích khảo cổ học Óc Eo – Ba Thê nói riêng.

THU THẢO – TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-van-hoa-oc-eo-trong-boi-canh-van-hoa-chau-a--a380318.html