Hội thảo giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả

Chiều 19-10, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học BIO SUN tổ chức Hội thảo 'Giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái'.

Chủ trì Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học BIO SUN. Tham gia hội thảo có đại diện lãnh đạo các Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ.

Ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại Hội thảo, ông Ngô Duy Đông-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 580.349 ha cây trồng các loại, đạt 101,8% so với kế hoạch. Hàng năm, lượng thuốc BVTV sử dụng trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh khoảng 1.550 tấn. Toàn tỉnh hiện có 744 cơ sở buôn bán, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV. Từ đầu năm đến nay, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 76 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại 8 huyện, thị xã và đã xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 65,2 triệu đồng.

Hiện nay ngành BVTV đang phải đối mặt với một số vấn đề lớn như: Biến đổi khí hậu có thể làm sinh vật gây hại gia tăng; yêu cầu về an toàn thực phẩm của thị trường trong nước và quốc tế ngày càng cao; các nước nhập khẩu dựng rào cản kỹ thuật gây khó khăn trong xuất khẩu nông sản. Hiện nay, trong quá trình sử dụng thuốc BVTV hóa học cũng đã bộc lộ những mặt tiêu cực nhất là đối với vấn đề về chất lượng nông sản và sức khỏe con người. Việc lạm dụng thuốc BVTV hóa học còn làm giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng xấu đến thiên địch và các sinh vật có ích, gây hiện tượng kháng thuốc của sinh vật hại và bùng phát dịch hại, ô nhiễm đất, nguồn nước… Do đó, việc tăng cường sử dụng thuốc BVTV sinh học, giảm dần thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp được xem là sự lựa chọn thông minh và tất yếu hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo “Giải pháp sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Ảnh: Lê Nam

Tại Hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu công nghệ sinh học BIO SUN đã trình bày một số chuyên đề như: Tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc BVTV sinh học an toàn, hiệu quả; tình hình sử dụng thuốc BVTV hóa học hiện nay; vai trò của việc sử dụng thuốc BVTV sinh học, công nghệ Nano giảm tỷ lệ kháng thuốc trong quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM); giới thiệu các giải pháp công nghệ Nano Enzym và vi sinh; các giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc BVTV sinh học, Nano Enzym nhằm nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái...

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, ngành trồng trọt và BVTV trong tỉnh đã trao đổi và giải đáp những thắc mắc trong việc sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, hướng đến nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái và thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

LÊ NAM

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoi-thao-giai-phap-su-dung-thuoc-bvtv-an-toan-hieu-qua-post253101.html