Hội thảo Đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam: Đề xuất lĩnh vực hợp tác mới

Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng giữa Việt Nam và Australia.

Hôm nay 29/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney, Australia và Đại học Sydney phối hợp tổ chức Hội thảo đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam tại Đại học Sydney, Australia.

Hội thảo thu hút sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của khoảng 170 đại biểu là các nhà khoa học Australia và Việt Nam đang nghiên cứu về Việt Nam cùng với sự tham dự của Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo, Khoa học, Công nghệ và Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại bang New South Wales Anoulack Chanvithong, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành và những người làm việc trong một số lĩnh vực liên quan tại Australia và Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong bài phát biểu gửi tới hội thảo.

Trong bài phát biểu gửi tới hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ “một trong những tưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Vì vậy Việt Nam đang mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, trong đó Australia là đối tác hàng đầu. Trong bối cảnh các nước đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ đến năm 2030, Việt Nam và Australia càng cần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực này để hiện thực hóa các mục tiêu và nguyện vọng chung của hai nước.”

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng phụ trách bang New South Wales, Queensland và Nam Australia cho biết Hội thảo Đổi mới sáng tạo Australia-Việt Nam là một trong những sự kiện trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng nhấn mạnh, hợp tác về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước thời gian qua rất hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của hai nước cũng như củng cố quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Tuy vậy cả hai quốc gia đều nhận thấy còn nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục đẩy mạnh để phát triển quan hệ hợp tác chiến lược.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng.

Mặt khác giữa Việt Nam và Australia cũng có rất nhiều có hội và thách thức mới nổi lên mà hai nước cần hợp tác để giải quyết cũng như tận dụng cơ hội mang đến. Chính vì vậy hội thảo hướng tới việc tìm kiếm hình thức hợp tác mới và ý tưởng hợp tác mới để hai bên có thể triển khai.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo, Khoa học, Công nghệ và Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại bang New South Wales Anoulack Chanvithong nhận định Việt Nam không chỉ là người bạn tuyệt vời mà còn là thị trường quan trọng đối với Australia.

Bộ trưởng Chanvithong nhận định quan hệ giữa hai nước sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai khi hai nước chia sẻ nhiều mối quan tâm chung như nỗ lực đưa mức phát thải ròng về 0, ổn định an ninh năng lượng, trong đó bang New South Wales là “trái tim” của đổi mới và khoa học công nghệ của Australia và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm mang lại thịnh vượng cho cả hai bên.

Bộ trưởng Đổi mới sáng tạo, Khoa học, Công nghệ bang New South Wales Anoulack Chanvithong.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu hai nước chia sẻ nhiều dự án nghiên cứu do hai bên phối hợp thực hiện, trong đó phải kể đến các dự án trong lĩnh vực y tế như việc tiêm vaccine HPV, nghiên cứu về bệnh lao, hay các nghiên cứu về truyền thông số, mạng lưới bảo tàng, nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp... tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các diễn giả dành nhiều thời gian để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, các chủ đề có thể hợp tác trong tương lai.

Giáo sư Mark Scott, Hiệu trưởng, Chủ tịch Đại học Sydney, trường đai học lâu đời nhất của Australia và cũng là nơi đang có nhiều dự án hợp tác với 44 cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam, cho rằng giữa hai nước hiện có nhiều mối quan tâm chung và có thể hợp tác nghiên cứu như bệnh truyền nhiễm, nông nghiệp, đổi mới doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác.

Giáo sư Mark Scott, Hiệu trưởng, Chủ tịch Đại học Sydney.

Tham gia hội thảo trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số và quá trình này cũng như công nghệ đang ngày càng tác động mạnh tới nền kinh tế.

Trong bối cảnh này, Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định, hợp tác với đối tác Australia đóng vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch nhiều hơn sang các ngành và dịch vụ sử dụng nhiều tri thức.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành phát biểu tại Hội thảo.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cũng cho biết khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia, Việt Nam luôn coi Australia là đối tác hàng đầu trong lĩnh vực này. Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, hiện tại Việt Nam mong muốn thời gian tới, Australia sẽ lưu tâm và thúc đẩy mạnh hơn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực bao gồm chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp.

Không chỉ trong khuôn khổ song phương, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng, Việt Nam và Australia còn có nhiều tiềm năng hợp tác để cùng triển khai dự án ở một nước thứ ba ở Đông Nam Á hay Thái Bình Dương.

Giáo sư Nghiêm Đức Long, giáo sư trường Đại học Công nghệ Sydney, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia cho biết, Việt Nam và Australia có thể tận dụng thế mạnh của nhau để mở rộng hơn nữa hợp tác trong các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết, Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế phát triển rất nhanh, có đội ngũ lao động trẻ, cởi mở và khả năng tiếp thu kiến thức rất tốt. Trong khi đó Australia là một quốc gia đã phát triển, có nhiều tiềm năng về kiến thức khoa học cũng như nguồn vốn nên khi hai nước cùng bắt tay nhau thì riêng trong mảng đổi mới sáng tạo sẽ có rất nhiều dư địa để phát triển hơn nữa. Australia có thể chuyển giao các công nghệ cho Việt Nam và ngược lại Việt Nam cũng có thể kiểm chứng hiệu quả của công nghệ ấy và kết quả này sẽ quay trở lại phục vụ Australia.

Giáo sư Nghiêm Đức Long.

Là một người có nhiều năm tham gia các dự án hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo sư Greg Fox, Giám đốc Viện Việt Nam-Sydney thuộc Đại học Sydney cho biết, hai nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức chung và quá trình phát triển của cả hai nước đều liên quan chặt chẽ đến đổi mới sáng tạo vì thế hai nước có nhiều cơ hội để cùng hợp tác và tìm ra các giải pháp.

Giáo sư Greg Fox cho biết, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thải khí carbon, cải thiện môi trường, phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp, cân đối cơ cấu dân số, thúc đẩy phát triển bền vững, y tế cộng đồng…đều là những lĩnh vực mà Việt Nam và Australia có thể hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Giáo sư Greg Fox nhấn mạnh 5 thập kỷ hợp tác vừa qua là quãng đường dài mà hai nước đã cùng nhau trải qua. Quãng thời gian này cho thấy hai nước có nhiều điểm chung và cả trong tương lai hai nước vẫn còn nhiều mối quan tâm chung vì thế ông tin tưởng Việt Nam và Australia sẽ tiếp tục có quan hệ chặt chẽ và là đối tác gần gũi của nhau trong nhiều năm tới.

Việt Nga/VOV-Sydney

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/hoi-thao-doi-moi-sang-tao-australia-viet-nam-de-xuat-linh-vuc-hop-tac-moi-post1042544.vov