Hội Phụ nữ xã Quy Mông triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

Những năm qua, Hội Phụ nữ (HPN) xã Quy Mông, huyện Trấn Yên luôn là đơn vị dẫn đầu cấp cơ sở trong thực hiện các phong trào thi đua, được các cấp khen thưởng.

Hội viên phụ nữ xã Quy Mông tham gia trồng các tuyến đường hoa.

Hội viên phụ nữ xã Quy Mông tham gia trồng các tuyến đường hoa.

>> Khi xưa vượt khó, bây giờ thành công

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Với lực lượng lao động nữ chiếm 85% trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, hàng năm, Hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 1.000 lượt hội viên tham gia. Nhờ đó, hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần cho năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở 144,6 ha lúa đông xuân, 129,7 ha lúa mùa; năng suất bình quân đạt 56 tạ/ha/vụ.

Hàng năm, hội viên còn trồng 100 ha ngô, trên 30 ha đao riềng, 70 ha sắn và gần 60 ha rau màu các loại. Bà Hoàng Thị Ngọc - Chủ tịch HPN xã cho biết: "Hội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc quan tâm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; duy trì hoạt động của 10 câu lạc bộ toàn mỹ, gia đình hạnh phúc ở 10/10 thôn với 500 gia đình hội viên tham gia. Hàng năm, 9/10 chi hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 98% gia đình hội viên thực hiện tốt các tiêu chí thi đua, nhiều năm được hội cấp trên, chính quyền địa phương khen thưởng”.

Thực hiện Phong trào "Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, hội viên đã tham gia trên 1.000 ngày công sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Cùng đó là xây dựng 8 tuyến đường hoa tại các thôn: Thịnh Bình, Thịnh Vượng, Hợp Thành; duy trì 4 đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, 4 tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê”; ở 10/10 thôn đã xây dựng được Mô hình "Ngôi nhà xanh thu gom rác thải tái chế’, 28 Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”.

Lĩnh vực kinh tế - lao động việc làm, hội viên tích cực trồng dâu nuôi tằm, cây ăn quả, đao riềng… Với những nỗ lực đó, đến nay trên 60% gia đình hội viên có mức sống khá, giàu; không còn hộ hội viên nghèo.

Thạch Phong

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/297478/hoi-phu-nu-xa-quy-mong-trien-khai-hieu-qua-cac-ph111ng-trao-thi-dua.aspx