Hói ở nam giới ám chỉ nguy cơ bệnh tim

Những người đàn ông bị hói ở khu vực trán và đỉnh đầu nhiều khả năng sẽ mắc bệnh tim hơn các bạn đồng giới khác có tóc đầy đầu, theo các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản.

Những người đàn ông bị hói ở khu vực trán và đỉnh đầu nhiều khả năng sẽ mắc bệnh tim hơn các bạn đồng giới khác có tóc đầy đầu

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khẳng định, nguy cơ bị bệnh CHD ở nam giới hói đầu vẫn thấp hơn so với ở những người đàn ông nghiện thuốc lá, béo phì, có lượng cholesterol và áp huyết cao. Hiệp hội Tim mạch Anh từng tuyên bố, đàn ông nên tập trung quan tâm đến vòng eo của họ thay vì số lượng tóc mọc trên đầu.

Hói tóc ở trán và đỉnh đầu là hiện tượng phổ biến ở nhiều nam giới. Khoảng 1/2 cánh mày râu bắt đầu bị mỏng tóc ở vùng nào đó trên đầu khi ngoài 50 tuổi và khoảng 80% trong số họ bị hói khi bước sang tuổi 70.

Tiến sĩ Tomohide Yamada, một thành viên nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh, mặc dù công trình của ông và các cộng sự phát hiện sự liên quan giữa hói đầu với bệnh CHD nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng khẳng định nam giới bị hói là mắc bệnh tim. Bất kỳ giải thích nào cho sự liên quan này hiện cũng khá mù mờ.

Có nhiều ý kiến cho rằng, sự nhạy cảm tăng lên đối với các hoóc môn nam, sự đề kháng insulin và viêm sưng trong các tế bào máu ảnh hưởng tới cả tóc và tim ở người.

Doireann Maddock, một thành viên thuộc Hiệp hội tim mạch Anh, nhận định: "Mặc dù các phát hiện trên rất thú vị nhưng những người đàn ông bị rụng tóc không cần phải quá lo lắng. Chúng ta cần phải có thêm nghiên cứu để xác thực bất kỳ sự liên quan nào giữa hói ở đàn ông với nguy cơ tăng cao bị bệnh tim mạch vành. Trong khi chờ đợi, điều quan trọng hơn là chú ý tới vòng eo của bạn, hơn là tóc ở trên đầu.

Rụng tóc do di truyền có thể là thứ vượt ngoài khả năng kiểm soát của bạn, nhưng nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh CHD thì không như vậy. Hãy dừng hút thuốc, duy trì cân nặng có lợi cho sức khỏe và tích cực vận động càng nhiều càng tốt là những gì bạn có thể làm để bảo vệ trái tim của mình".

Các chuyên gia sức khỏe khác cũng thống nhất rằng, hiện tại, để phòng chống mắc bệnh tim, mọi người cần phải kiểm soát và có chế độ ăn uống, tập luyện thể dục thể thao cũng như phong cách sống lành mạnh.

Theo Tuấn Anh/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/hoi-o-nam-gioi-am-chi-nguy-co-benh-tim/20210210025007027