Hội Nhà báo TP Hà Nội đạt 2 giải B tại Hội báo toàn quốc 2024

Tại Lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024, Ban tổ chức đã trao 5 loại giải. Trong đó, Hội Nhà báo TP Hà Nội đạt 2 giải B về Gian trưng bày xuất sắc và Chương trình truyền hình Tết ấn tượng.

Sau 3 ngày diễn ra (từ 15/3/2024 đến 17/3/2024), sự kiện lớn nhất của giới báo chí cả nước - Hội báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã chính thức khép lại sau Lễ bế mạc được tổ chức trên đại lộ Lê Lợi (quận 1, TP Hồ Chí Minh) vào sáng 17/3.

Đại diện Hội Nhà báo TP Hà Nội nhận giải B trong hạng mục Chương trình truyền hình Tết ấn tượng tại Hội báo toàn quốc 2024

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 5 loại giải gồm: Giải Phát thanh Tết ấn tượng; giải Truyền hình Tết ấn tượng; giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng; giải Bìa báo Tết ấn tượng và giải Gian trưng bày xuất sắc.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chụp hình lưu niệm tại quầy báo Hội Nhà báo TP Hà Nội

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thành Lợi - Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị tại gian hàng Hội Nhà báo TP Hà Nội

Cụ thể, Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 15 giải B, 26 giải C, 36 giải khuyến khích giải gian trưng bày xuất sắc. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải A, 5 Giải B, 10 Giải C và 29 Giải Khuyến khích cho Giải Bìa báo Tết ấn tượng; Giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 9 giải Khuyến khích; Giải Truyền hình Tết ấn tượng: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 9 giải Khuyến khích; Giải Phát thanh Tết ấn tượng: 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 5 giải Khuyến khích.

Tại gian hàng của Hội Nhà báo TP Hà Nội trưng bày các ấn phẩm đặc biệt của các báo như: Kinh tế và Đô thị, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô và Quốc phòng Thủ đô, Hà Nội Mới…

Riêng Hội Nhà báo TP Hà Nội đạt 2 giải B về Gian trưng bày xuất sắc và Chương trình truyền hình Tết ấn tượng. Cụ thể, tại hạng mục "Gian hàng trưng bày xuất sắc", Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đạt giải B.

Và tại mục “Chương trình truyền hình Tết ấn tượng” với tác phẩm “Tạp kỹ: Nhớ Tết xưa”, Hội Nhà báo TP Hà Nội tiếp tục đạt giải B.

Tham gia hội báo toàn quốc năm nay, gian trưng bày của Hội Nhà báo TP Hà Nội được rất nhiều người tới tham quan và chụp hình

Ngoài ra, các chi hội thuộc Hội Nhà báo TP Hà Nội là Báo Kinh tế và Đô thị cũng đạt giải C tại hạng mục “Giao diện điện tử Tết ấn tượng” và Tạp chí Người Hà Nội giành giải Khuyến khích “Bìa báo Tết ấn tượng”.

Đại diện Báo Kinh tế & Đô thị nhận giải Giao diện điện tử Tết ấn tượng

Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 15-17/3/2024. Điểm mới của Hội Báo toàn quốc năm nay là quy mô các gian báo chí tăng hơn 2 lần so với năm trước.

Độc giả đến tham quan gian trưng bày của Hội Nhà báo TP Hà Nội và tìm hiểu Báo Kinh tế và Đô thị

Hội báo có 112 gian trưng bày của gần 300 cơ quan báo chí và các cấp hội, cơ sở đào tạo báo chí; 64 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi gian trưng bày mang một nét đặc trưng riêng nhưng đều chứa đựng tâm huyết của những người làm báo.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Hội Báo toàn quốc 2024 là một trong những sự kiện được những người làm báo và công chúng báo chí cả nước đón đợi nhất trong năm kỷ niệm thứ 99, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; cùng với đó là việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí và sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc của Chính phủ.

Các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm nay; bám sát hơi thở cuộc sống để phản ánh, góp ý, kiến tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân ái trong xã hội; đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống đáp ứng mong mỏi của mọi người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho người làm báo; cần quyết tâm hơn nữa để xây dựng mỗi cơ quan báo chí là một cơ quan tiêu biểu về văn hóa.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hoi-nha-bao-tp-ha-noi-dat-2-giai-b-tai-hoi-bao-toan-quoc-2024.html