Hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 8.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, trong 7 ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 - 250mm, một số trạm mưa lớn hơn như xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) 272mm; Bắc Hà (Lào Cai) 314mm; Điện Biên (Điện Biên) 344mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ làm 13 người chết và mất tích; nhiều công trình phúc lợi bị hư hỏng, nhiều tuyến đường đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, từ ngày 1 – 8.8 xảy ra mưa, dông lốc gây thiệt hại tại các huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang, Hoàng Su Phì và Yên Minh. Trong đó, 1 người chết do bị sét đánh, 8 ngôi nhà bị tốc mái và sạt lở đất, nhiều diện tích cây trồng và hoa màu bị ảnh hưởng. Một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đi lại của Nhân dân… Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các huyện, thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng với phương châm “4 tại chỗ” trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương báo cáo thêm về tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại cơ sở. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra và nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo liên quan đến mưa lũ, sạt lở đất.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Minh Hoan gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình người bị nạn, đồng thời đánh giá cao nỗ lực triển khai “4 tại chỗ” khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể: Huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở, sản xuất nông nghiệp; khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường đưa tin về tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân biết, chủ động phòng, tránh…

Tin, ảnh: Văn Long

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202308/hoi-nghi-truc-tuyen-ve-cong-tac-ung-pho-va-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-1620d0a/