Hội nghị Trao đổi doanh nghiệp Việt Nam 2023: Lộ trình đổi mới và số hóa cho tương lai

Hội nghị Trao đổi doanh nghiệp Việt Nam (VBEx) sắp diễn ra tới đây (30/11-1/12) tại Liên hiệp các Hội Khoa học & công nghệ TP. Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ công cụ nhằm kết nối nhanh chóng với thị trường ASEAN.

Công cụ số kết nối doanh nghiệp Việt hội nhập nhanh chóng thị trường ASEAN. (Ảnh minh họa - Nguồn: DT)

Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo kinh doanh, trong đó dự kiến sẽ giới thiệu công cụ làm cầu nối giữa Việt Nam, Singapore với thị trường các nước ASEAN.

Sự kiện năm 2023, với chủ đề “Lộ trình đổi mới và số hóa cho tương lai của Việt Nam”, dự kiến bao gồm Hội nghị VBEx, Hội nghị bàn tròn VBEx, cũng như ra mắt công cụ kết nối doanh nghiệp có tên VBEx Connect. Bên cạnh đó, còn diễn ra song song Diễn đàn M&A lần thứ 15 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hội nghị dự kiến sẽ thu hút 150 giám đốc điều hành doanh nghiệp cấp cao, đến từ những trung tâm công nghệ tài chính hàng đầu của Singapore, Thâm Quyến (Trung Quốc), Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, để thảo luận về các lĩnh vực như: công nghệ, ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và fintech.

George Choo, Chủ tịch Hội Công nghiệp Công nghệ Viễn thông Singapore (AtiS) cho biết: “Việt Nam là quốc gia trẻ, năng động với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Trong khi đó, Singapore có vị trí thuận lợi để trở thành đối tác quan trọng trong hành trình trở thành nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu của Việt Nam.

VBEx đặt mục tiêu đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, đồng thời thúc đẩy hợp tác và đổi mới trong các lĩnh vực quan trọng như công nghệ, ESG và fintech”.

Cùng chung nhận định, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tich Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) kỳ vọng Singapore, “với bề dày thành công hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh, có thể giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các thị trường, nguồn vốn, cũng như công nghệ mới nhất”.

Theo ông Nguyễn Minh Hồng, “Việt Nam có lực lượng lao động trẻ và năng động, nền kinh tế đang phát triển và cam kết mạnh mẽ về đổi mới. Các doanh nghiệp Singapore có thể hưởng lợi từ nguồn lao động có năng lực và cạnh tranh của Việt Nam, các ưu đãi đầu tư hấp dẫn và sự gần gũi với các thị trường ASEAN khác.

VBEx sẽ tập hợp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Singapore để khám phá các cơ hội hợp tác và phát triển. Chúng tôi tin rằng cả hai nước đều có nhiều cơ hội mang đến cho nhau và VBEx sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia chúng ta".

Sự kiện VBEx sẽ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-trao-doi-doanh-nghiep-viet-nam-2023-lo-trinh-doi-moi-va-so-hoa-cho-tuong-lai-250586.html