Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore

Trong chương trình chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, sáng 29-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long cùng Phu nhân của hai Thủ tướng đã dự Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam-Singapore.

Hội nghị do Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Cùng dự có hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố và doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Singapore. Hội nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh song phương ngày càng hiệu quả, toàn diện, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự Hội nghị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, năm 2023 đánh dấu mốc quan trọng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Singapore vinh dự được hợp tác, tham gia vào sự phát triển của Việt Nam. Hiện nay, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số-kinh tế xanh, tạo điều kiện để đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới, hướng tới phát triển xanh, bền vững như năng lượng tái tạo, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ngay tại hội nghị này, sẽ có thêm nhiều dự án được ký kết, trao quyết định đầu tư, biến các thỏa thuận thành các dự án cụ thể. Điều đó phản ánh quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, sự thành công của các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh ở mỗi nước đều nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền từ trung ương đến địa phương của mỗi nước. Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam-Singapore trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế khó khăn.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang phát triển dựa trên 3 trụ cột là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đó, lấy con người là trung tâm, chủ thể, động lực và mục tiêu của sự phát triển. Cùng với đó, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và chính sách quốc phòng “4 không”.

Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng; không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả. Nhờ đó, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án VSIP mới tại các địa phương. Ảnh: VIỆT TRUNG

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, các nguồn tài chính xanh, bền vững; nâng cấp, mở rộng phạm vi hợp tác, phát huy vai trò và hiệu quả của khuôn khổ hợp tác kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thực hiện lộ trình chuyển đổi năng lượng theo hướng công bằng, tập trung vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới; tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả mô hình các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) theo hướng bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp-đổi mới sáng tạo-đô thị-dịch vụ-công nghệ cao tại nhiều địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các đại biểu tại lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp của VSIP tại các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Singapore đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi”; góp phần vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới mức độ cao hơn, đáp ứng mong muốn của nhân dân hai nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến Lễ công bố Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương; công bố quyết định chấp thuận hoạt động khảo sát tài nguyên biển, phát triển hạ tầng xuất khẩu điện từ Việt Nam sang Singapore; công bố biên bản hợp tác phát triển 12 dự án VSIP mới tại các tỉnh, thành phố Việt Nam; khởi công các dự án: VSIP Cần Thơ, VSIP Bắc Ninh 2, VSIP Nghệ An 2…

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/hoi-nghi-thuc-day-trien-khai-cac-du-an-hop-tac-dau-tu-viet-nam-singapore-740578