Hội nghị quốc tế về quản lý đường thở lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Các chuyên gia về đường thở từ khắp thế giới, trong đó có Anh, Mỹ, Pháp, Italy, New Zealand và các chuyên gia Việt Nam, sẽ hội tụ tại Hội nghị Liên minh Thế giới về Quản lý Đường thở (WAAM) 2024 tại Hà Nội trong 2 ngày 13-14/4.

Đây là Hội nghị WAAM đầu tiên được tổ chức ở Đông Nam Á, dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 1.000 đại biểu trên toàn cầu.

Một phiên họp toàn thể tại Hội nghị WAAM 2019 tại Amsterdam, Hà Lan, Ảnh tư liệu FTW/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại London, hội nghị được tổ chức và hỗ trợ bởi tổ chức y tế từ thiện Facing The World (FTW) của Vương quốc Anh, phối hợp với các bác sĩ gây mê của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Hồng Ngọc cùng với sự hỗ trợ của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.

Hội nghị WAAM 2024 quy tụ các chuyên gia quốc tế về quản lý đường thở - lĩnh vực thực hành của ngành gây mê hồi sức nhằm hạn chế các tác động bất lợi của quá trình gây mê đối với hệ thống hô hấp bằng cách giữ cho đường thở thông thoáng, đảm bảo cung cấp oxy và thông khí đầy đủ. Hội nghị nhằm tạo liên kết giữa các hiệp hội đường thở của địa phương, quốc gia và quốc tế, các nhà tài trợ học bổng về quản lý đường thở, các trung tâm đào tạo và các tổ chức từ thiện hoạt động liên quan đến quản lý đường thở, đồng thời là nơi cung cấp các hướng dẫn chuyên môn, giáo dục, các dự án nghiên cứu, cơ hội nghiên cứu và tài trợ về quản lý đường thở.

Ngày đầu của hội nghị sẽ diễn ra tại bệnh viện Hồng Ngọc và ngày thứ hai tại bệnh viện Việt Đức, với các tham luận của các chuyên gia cao cấp về gây mê của thế giới và Việt Nam, thảo luận các chủ đề liên quan đến quản lý đường thở và cách xử lý nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong, như đánh giá trước phẫu thuật về đường thở khó; phương pháp xử lý đa phương thức đối với đường thở khó; đường thở khó ở trẻ em; và quản lý đường thở đối với u thanh quản, đối với bệnh hiểm nghèo và trong các tình huống đặc biệt…

Giám đốc điều hành FTW Katrin Kandel cho biết thông qua việc tổ chức hội nghị WAAM đầu tiên tại Việt Nam, FTW và các đối tác mong muốn tạo cơ hội chia sẻ kiến thức và kỹ năng y tế thông qua các chương trình trao đổi và đào tạo chuyên môn trên toàn thế giới.

Vietnam Airlines sẽ hỗ trợ vận chuyển các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam dự Hội nghị WAAM 2024 và vận chuyển bác sĩ, chuyên gia y tế của FTW sang Việt Nam phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật sọ mặt. Ảnh: Tư liệu FTW/TTXVN phát

Là thành viên Ban cố vấn của WAAM, bà Katrin chia sẻ việc tổ chức hội nghị tại Việt Nam là kết quả của các chuyến học tập và làm việc của các bác sĩ Việt Nam với các chuyên gia tại Anh theo chương trình đào tạo do FTW tài trợ, trong đó có lĩnh vực xử lý đường thở khó. Bà cho biết các bác sĩ Việt Nam đã tham dự hai hội nghị đầu tiên của WAAM và trên cơ sở này, FTW đã thuyết phục WAAM tổ chức hội nghị đầu tiên ở Đông Nam Á, với sự phối hợp của các bệnh viện đối tác của FTW ở Việt Nam là bệnh viện 108, Việt Đức và Hồng Ngọc cùng với Hội gây mê hồi sức Việt Nam.

Bà Katrin tin rằng sự hợp tác này sẽ khởi đầu cho nhiều hội nghị WAAM thường niên ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

WAAM là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm kết nối các hiệp hội đường thở trên thế giới và thiết lập quan hệ với các tổ chức khác có liên quan đến quản lý đường thở. Liên minh gồm các thành viên thế giới như Hiệp hội đường thở khó (DAS) của Vương quốc Anh, Hiệp hội quản lý đường thở châu Âu (EAMS), Hiệp hội quản lý đường thở (SAM), hoạt động như một trung tâm giáo dục, tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của các bác sĩ, chuyên gia về đường thở. Các hội nghị trước đây của Liên minh thu hút sự tham dự của hàng nghìn chuyên gia y tế đến từ hơn 70 quốc gia.

FTW được thành lập tại Anh năm 2002 nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em ở các nước đang phát triển mắc dị tật sọ mặt. Kể từ khi hoạt động tại Việt Nam vào năm 2007, tổ chức đã hỗ trợ phẫu thuật cho hàng nghìn trẻ em mắc dị tật sọ mặt trên cả nước và gửi hơn 200 bác sĩ Việt Nam đi đào tạo tại các bệnh viện hàng đầu ở Anh, Canada, Mỹ và Australia. Tổ chức cũng tài trợ công nghệ y tế từ xa và thiết bị phẫu thuật cho các bệnh viện đối tác tại Việt Nam. Trong 5 năm tới, FTW dự kiến sẽ hỗ trợ 40.000 cuộc phẫu thuật dị tật sọ mặt trẻ em do các bác sỹ Việt Nam được đào tạo thực hiện. Tổ chức cũng có kế hoạch gửi ít nhất 200 bác sỹ Việt Nam ra nước ngoài đào tạo, đồng thời tiếp tục tài trợ thiết bị y tế.

Minh Hợp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-nghi-quoc-te-ve-quan-ly-duong-tho-lan-dau-tien-to-chuc-tai-viet-nam-20240409092849830.htm