Hội nghị ngoại giao lần thứ 32

BHG - Sáng 19.12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn báo cáo kết quả triển khai công tác đối ngoại, ngoại giao trong thời gian qua. Với bản sắc ngoại giao “Cây Tre”, trong những năm qua, ngoại giao Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật: Vị thế, uy tín Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế; đưa Việt Nam trở thành 1 trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đặc biệt trong năm 2023, nguyên thủ của 2 cường quốc đứng đầu thế giới đến thăm Việt Nam là Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; nhiều chuyến thăm của nguyên thủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế đến Việt Nam và hơn 40 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đến các nước, các diễn đàn chính trị, kinh tế trên thế giới…

Tại hội nghị, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham luận về “Đánh giá kết quả phối hợp công tác của ngành Ngoại giao với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thời gian qua, nhất là 2 năm gần đây; Tình hình và nhiệm vụ đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia, công tác quốc phòng thời gian tới; Những vấn đề Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần làm để nâng cao hiệu quả phối hợp phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời gian tới”. Tham luận của Ban Đối ngoại Trung ương về: Đánh giá kết quả phối hợp công tác ngoại giao của Nhà nước với ngoại giao của Đảng thời gian qua, nhất là 2 năm gần đây; Tình hình và nhiệm vụ đặt ra cho ngoại giao Đảng thời gian tới; Những vấn đề Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương cần làm để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đối ngoại. Cùng các tham luận của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Thành ủy Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân phục vụ cho phát triển KT-XH đất nước, địa phương…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng không chỉ của ngành Ngoại giao mà rất quan trọng đối với công tác ngoại giao, đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian tới. Tổng Bí thư ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại nói chung, ngành Ngoại giao nói riêng đạt được trong công tác ngoại giao, đối ngoại thời gian qua; ngành Ngoại giao đã kiên trì vận dụng bản sắc ngoại giao “Cây Tre”, đường lối đối ngoại của Đảng để không ngừng nâng cao vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, những thành tích to lớn đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung, ngành Ngoại giao nói riêng.

Tổng Bí thư dự báo, thời gian tới tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường và đề nghị các cơ quan đối ngoại, ngành Ngoại giao không được chủ quan, tự mãn những thành tích đạt được, đánh giá kỹ lưỡng những mặt còn hạn chế, yếu kém để bàn giải pháp khắc phục.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành ngoại giao thời gian tới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đó là luôn luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sách lược là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác; đồng thời tuân thủ theo tư tưởng lớn của Bác Hồ đó là “Dĩ bất biến, Ứng vạn biến”, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tạo những thời cơ và điều kiện thuận lợi nhất để phát triển đất nước.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202312/hoi-nghi-ngoai-giao-lan-thu-32-25718ef/