Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về điều khiển và tự động hóa

Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 7 tạo diễn đàn khoa học với tầm cỡ quốc gia và quốc tế, có uy tín thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa.

Trong 3 ngày (9, 10 và 11/5), tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về Điều khiển và tự động hóa (VCCA 2024) với chủ đề “Tự động hóa, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xanh”.

Hội nghị khoa học diễn ra trong 2 ngày với hình thức trực tiếp, gồm phiên toàn thể với 19 Tiểu ban và 4 Báo cáo phiên toàn thể đến từ Hàn Quốc, Nhật, Australia và Việt Nam.

Ông Nguyễn Quân - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị khoa học (Ảnh: TK)

So với VCCA lần thứ 6, VCCA năm 2024 có số lượng bài nộp nhiều hơn, 168 bài của gần 360 tác giả. Ban Tổ chức chọn 144 báo cáo trình bày tại Hội nghị, tập trung vào các chủ đề như: điều khiển các loại máy điện, truyền động; điều khiển điện tử công suất; hệ thống năng lượng và năng lượng tái tạo; mô hình hóa và điều khiển rô bốt công nghiệp, rô bốt di động; IoT, BigData, AI; mạng cảm biến và hệ thống đo lường, điều khiển thông minh; tự động hóa trong công nghiệp tàu thủy…

Ông Hoàng Minh Cường – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TK)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Minh Cường – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Hội nghị Khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần này với nội dung hết sức phong phú, chất lượng khoa học cao, với sự tham gia tích cực của đông đảo của các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường Đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, đóng góp vào nỗ lực của quốc gia trong quá trình chuyển dịch để hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn như tiêu chí của Hội nghị đã đề ra: Tự động hóa và Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Hội nghị được tổ chức tại Hải Phòng sẽ là cơ hội tốt để các cán bộ quản lý, các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu thông tin, giao lưu học hỏi, góp phần đẩy mạnh ứng dụng Điều khiển học và Tự động hóa trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đây cũng chính là định hướng mà thành phố rất quan tâm và đang hướng tới: Phát triển kinh tế xanh, thông minh, hiện đại. Và trong đó, việc nghiên cứu, ứng dụng các hệ điểu khiển, các quy trình tự động hóa trong sản xuất và quản trị xã hội đang đóng vai trò ngày một quan trọng và phổ biến.

Hội nghị khoa học thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về điều khiển và tự động hóa (Ảnh: TK)

Ông Hoàng Minh Cường nêu rõ, Hải Phòng hiện đang định hướng để trở thành thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển - logistics; công nghiệp công nghệ cao, xanh, thông minh, hiện đại.

Vì vậy, thành phố kêu gọi các cơ quan, tổ chức, viện, trường, hội, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến hợp tác; tổ chức các sự kiện khoa học; xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu phát triển trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hải Phòng sẽ có các cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để giúp triển khai thực hiện các chương trình, dự án này.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TK)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, qua 13 năm triển khai, VCCA trở thành Diễn đàn lớn, có uy tín trong nước và quốc tế, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà sản xuất hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng một số nội dung đối với Hội Tự động hóa Việt Nam, trong đó, đề nghị Hội tăng cường hơn nữa việc kết nối, chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trên thế giới nhằm đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa.

Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực tự động hóa thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ và chuyển đổi số theo hướng xanh, sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua các Chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia. Hội tích cực đóng góp ý kiến trong xây dựng chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TK)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng.

Hội Tự động hóa Việt Nam - với bề dày 30 năm hoạt động đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc kết nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tổ chức và doanh nghiệp lĩnh vực điều khiển, tự động hóa, tạo điều kiện phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh đó, Diễn đàn VCCA là hoạt động thường niên của Hội Tự động hóa Việt Nam, qua 13 năm triển khai, VCCA đã trở thành một diễn đàn lớn, có uy tín trong nước và quốc tế, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, nhà sản xuất hàng đầu trong nước và quốc tế trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hội Tự động hóa Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (Ảnh: TK)

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng đề nghị trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất, trong xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vai trò của các kỹ sư tự động hóa là không thể thiếu do đó cần vai trò gắn kết các nhà để tăng chất lượng và số lượng đào tạo ngành Điều khiển – Tự động hóa. Trong những năm gần đây nguồn đào tạo tiến sĩ ngành có xu thế giảm là đang đi ngược lại với xu thế công nghệ;

Thứ hai, tranh thủ tận dụng được các tiến bộ của các ngành khác như AI, bán dẫn, công nghệ số để làm sao tận dụng được các tiến bộ công nghệ đó phát triển tự động hóa;

Thứ ba, với vai trò kết nối, Hội Tự động hóa Việt Nam thu hút được đội ngũ các chuyên gia quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao, từ đó vươn tầm, nâng tầm quốc tế để phát triển công nghệ tự động hóa trong nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát biểu chào mừng (Ảnh: TK)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, nhà trường nằm trong chiến lược xây dựng thành Trường đại học trọng điểm quốc gia cho phát triển kinh tế biển. Do đó khoa học công nghệ luôn là chiến lược cho mục tiêu đào tạo của nhà trường, trong đó có chuyên ngành Điều khiển tự động.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút khai mạc Hội nghị khoa học và Diễn đàn doanh nghiệp - VCCA 2024 (Ảnh: TK)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự và tự hào vì được đăng cai VCCA 2024. Sự kiện với 3 hoạt động lớn diễn ra suốt trong 3 ngày là cơ hội lớn để các thầy cô giáo cũng như các nhà khoa học, các sinh viên được tiếp cận những tiến bộ khoa học công nghệ.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hoi-nghi-khoa-hoc-va-trien-lam-quoc-te-lan-thu-7-ve-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-post242671.gd