Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 17/3, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác PCPNN năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phan Anh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân T.Ư cùng 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

 Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Hòa Bình. Năm 2020 có 500 tổ chức PCPNN của 33 quốc gia hoạt động tại Việt Nam. Giá trị giải ngân của các tổ chức phi chính phủ tài trợ 220 triệu USD, giảm 15% so với năm 2019; tỷ lệ giải ngân trong năm qua đạt 71%. Viện trợ PCPNN theo lĩnh vực bị suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lĩnh vực y tế đạt trên 51 triệu USD, phát triển KT-XH 43,5 triệu USD; GD&ĐT đạt 30,9 triệu USD… Các tổ chức PCPNN phần lớn tập trung hợp tác với chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập tại các bộ, ngành T.Ư. Hai hoạt động nổi bật trong năm 2020 của các tổ chức PCPNN đó là hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 với 115 tổ chức hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD; 45 tổ chức hỗ trợ 9 triệu USD dưới các hình thức khác nhau giúp Việt Nam ứng phó kịp thời, cứu trợ người dân sau thiên tai bão lũ tại miền Trung. Tại Hòa Bình, năm 2020, có 21 tổ chức PCPNN/cơ quan hợp tác quốc tế đang viện trợ 53 chương trình dự án (trong đó 35 chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 18 chương trình, dự án mới phê duyệt, tiếp nhận trong năm 2020). Tổng giá trị cam kết viện trợ 16,2 triệu USD. Giá trị cam kết các chương trình, dự án mới trong năm 2020 trên 2,9 triệu USD, giá trị giải ngân năm 2020 trên 4,1 triệu USD. Căn cứ vào tình hình thực tế tỉnh Hòa Bình, dự kiến, kế hoạch vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN năm 2021 tiếp tục công tác thu hút các nguồn đầu tư, viện trợ vào tỉnh, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, phát triển KT-XH… địa bàn ưu tiên vận động là các xã vùng sâu,xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn. Giới thiệu chương trình vận động viện trợ phi Chính phủ của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế. Dành sự đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, điều kiện môi trường đầu tư của tỉnh với các đối tác, tổ chức PCPNN từ đó tạo đà để thu hút thêm các nguồn đầu tư, viện trợ lớn, bền vững vào tỉnh. Tại hội nghị, các địa phương, bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác PCPNNvới những đề xuất, kiến nghị như: Công tác phối hợp, công tác chia sẻ thông tin, phương hướng hợp tác, vận động CPCNN trong tình hình mới, cũng như có định hướng triển khai công tác tốt hơn trong thời gian tới. Việt Lâm

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tại điểm cầu Hòa Bình. Năm 2020 có 500 tổ chức PCPNN của 33 quốc gia hoạt động tại Việt Nam. Giá trị giải ngân của các tổ chức phi chính phủ tài trợ 220 triệu USD, giảm 15% so với năm 2019; tỷ lệ giải ngân trong năm qua đạt 71%. Viện trợ PCPNN theo lĩnh vực bị suy giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lĩnh vực y tế đạt trên 51 triệu USD, phát triển KT-XH 43,5 triệu USD; GD&ĐT đạt 30,9 triệu USD… Các tổ chức PCPNN phần lớn tập trung hợp tác với chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập tại các bộ, ngành T.Ư. Hai hoạt động nổi bật trong năm 2020 của các tổ chức PCPNN đó là hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19 với 115 tổ chức hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD; 45 tổ chức hỗ trợ 9 triệu USD dưới các hình thức khác nhau giúp Việt Nam ứng phó kịp thời, cứu trợ người dân sau thiên tai bão lũ tại miền Trung. Tại Hòa Bình, năm 2020, có 21 tổ chức PCPNN/cơ quan hợp tác quốc tế đang viện trợ 53 chương trình dự án (trong đó 35 chương trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 18 chương trình, dự án mới phê duyệt, tiếp nhận trong năm 2020). Tổng giá trị cam kết viện trợ 16,2 triệu USD. Giá trị cam kết các chương trình, dự án mới trong năm 2020 trên 2,9 triệu USD, giá trị giải ngân năm 2020 trên 4,1 triệu USD. Căn cứ vào tình hình thực tế tỉnh Hòa Bình, dự kiến, kế hoạch vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN năm 2021 tiếp tục công tác thu hút các nguồn đầu tư, viện trợ vào tỉnh, trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, phát triển KT-XH… địa bàn ưu tiên vận động là các xã vùng sâu,xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn. Giới thiệu chương trình vận động viện trợ phi Chính phủ của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quốc tế. Dành sự đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, điều kiện môi trường đầu tư của tỉnh với các đối tác, tổ chức PCPNN từ đó tạo đà để thu hút thêm các nguồn đầu tư, viện trợ lớn, bền vững vào tỉnh. Tại hội nghị, các địa phương, bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận về tình hình công tác PCPNNvới những đề xuất, kiến nghị như: Công tác phối hợp, công tác chia sẻ thông tin, phương hướng hợp tác, vận động CPCNN trong tình hình mới, cũng như có định hướng triển khai công tác tốt hơn trong thời gian tới. Việt Lâm

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/150592/hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-toan-quoc-cong-tac-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai.htm