Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 22-3, với sự tham gia của hơn 300 báo cáo viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khai mạc tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Khổng Đình Tám, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên; đại diện lãnh đạo Viện Lịch sử quân sự; cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và Quân khu 2...

Phát biểu định hướng tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong đề nghị các đồng chí báo cáo viên tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát hướng dẫn của trên, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác báo cáo viên, làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ; qua đó khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược…

Lãnh đạo Cục Tuyên huấn cũng đề nghị lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: “Thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Điện Biên giai đoạn hiện nay”; “Chiến thắng Điện Biên Phủ, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới"...

Nhân dịp này, các báo cáo viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu thực tế và tham quan các di tích lịch sử gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, như: Đồi A1, D1, Hầm De Castries; đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ...

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị Báo cáo viên toàn quân diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu định hướng hội nghị.

Đội ngũ báo cáo viên toàn quân tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Báo cáo viên toàn quân tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên.

Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đại diện đơn vị đăng cai hội nghị phát biểu.

Ban tổ chức trao quà lưu niệm tặng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên và Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2), 2 đơn vị đăng cai.

Đội ngũ báo cáo viên toàn quân tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Các đồng chí báo cáo viên thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Thắp nén tâm nhang lên mộ phần liệt sĩ.

Đội ngũ báo cáo viên toàn quân tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tham quan bức tranh Paranoma phản ánh toàn diện Chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.

NGUYỄN HỒNG SÁNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/chien-thang-dien-bien-phu-moc-son-lich-su/dien-bien-hom-nay/hoi-nghi-bao-cao-vien-toan-quan-tuyen-truyen-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-769571