Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TX. Cai Lậy: Điểm tựa của nạn nhân chất độc da cam

Thời gian qua, nhằm xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân bệnh nặng, tàn tật… Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã thể hiện vai trò của một tổ chức xã hội từ thiện trong việc chăm lo và trở thành điềm tựa của những nạn nhân.Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy Nguyễn Thanh Hoài cho biết, hiện trên địa bàn thị xã có 900 NNCĐDC; trong đó có 326 nạn nhân là cán bộ trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm rồi di truyền sang đời con, cháu; còn lại là dân thường.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy và xã Mỹ Phước Tây đến thăm hỏi, tặng quà NNCĐDC Phạm Thị Nhanh, ở ấp Kinh 12.

Qua khảo sát của Hội, hiện có 15 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do có nạn nhân bệnh nặng, tàn phế, mất hết khả năng lao động, đang cần sự quan tâm, giúp đỡ thường xuyên của Hội và cộng đồng xã hội. Do nắm sát hoàn cảnh từng gia đình NNCĐDC nên các cấp Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy đã làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân.

Ở xã Thanh Hòa, hiện có 90 NNCĐDC, trong đó có 5 gia đình có nạn nhân đặc biệt khó khăn được cán bộ Hội NNCĐDC xã thường xuyên đến động viên, an ủi và giúp đỡ. Cụ thể như NNCĐDC Huỳnh Ngọc Hưng (ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa) bị dị tật, dị dạng và thường xuyên bị bệnh.

Hiện tại, anh Hưng sống chung nhà với người chị cũng bị bệnh, cuộc sống rất khó khăn. Còn trường hợp NNCĐDC Nguyễn Văn Mạnh (ở ấp Tân Hiệp, xã Thanh Hòa) là cán bộ kháng chiến, thương binh, ông mắc bệnh teo cơ, teo chân, ngồi một chỗ, không làm được việc gì, còn thường xuyên bị các cơn đau hành hạ…

Còn xã Mỹ Hạnh Trung hiện có 87 NNCĐDC; trong đó có nhiều gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Hội và những tấm lòng nhân ái để các nạn nhân vơi đi nỗi đau, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với mọi người.

Có thể nói trường hợp khó khăn nhất ở xã Mỹ Hạnh Trung phải kể đến là NNCĐDC Trần Minh Nhựt (sinh năm 2010, ở ấp Mỹ Lợi) bị cụt đôi chân, có cuộc sống rất khó khăn. Còn NNCĐDC Nguyễn Thanh Phong (ở ấp Mỹ Hòa) bị bệnh dị tật, dị dạng và nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người thân…

Những trường hợp NNCĐDC nêu trên và nhiều gia đình nạn nhân khác là những địa chỉ quen thuộc đối với các cán bộ, hội viên của Hội NNCĐDC các cấp của TX. Cai Lậy trong nhiều năm qua. Thấu hiểu nỗi đau của những gia đình có NNCĐDC, hơn ai hết chính những người làm công tác Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy luôn cảm thông, gần gũi và chia sẻ, với những biện pháp giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả và thiết thực nhất.

Trong đó, các cấp Hội NNCĐDC thị xã tăng cường vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình nạn nhận, các cấp Hội xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, tặng xe lăn - xe lắc, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, tổ chức khám, chữa bệnh, nhiều nhất là tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhu yếu phẩm cho các gia đình nạn nhân.

Hằng năm, các cấp Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy đã vận động trên 1 tỷ đồng; riêng từ đầu năm 2023 đến nay, vận động trên 1,4 tỷ đồng để giúp đỡ NNCĐDC vượt qua khó khăn trong cuộc sống, chủ yếu là tổ chức tặng quà, với 3.892 suất quà, tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động Hội, cũng như công tác chăm sóc cho nạn nhân, Hội NNCĐDC TX. Cai Lậy được Hội tỉnh đánh giá cao trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam phát động.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-tx-cai-lay-diem-tua-cua-nan-nhan-chat-doc-da-cam-994044/