Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Cái Bè: Nâng chất hoạt động gắn với chăm lo nạn nhân

Trong những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thường xuyên được kiện toàn, qua đó chất lượng hoạt động nâng lên rõ rệt, được Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Nổi bật là việc vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực tham gia giúp đỡ NNCĐDC…

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè Trần Văn Nhu cho biết, trong những năm qua, nhằm làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, các cấp Hội NNCĐDC huyện Cái Bè không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động, kịp thời có giải pháp vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC.

Toàn huyện Cái Bè hiện có 1.789 hội viên tham gia sinh hoạt ở 25/25 Hội NNCĐDC xã, thị trấn của huyện. 100% Hội cơ sở đều thành lập chi hội ấp (111/111 chi hội ấp) và sinh hoạt đều đặn, sâu sát với nạn nhân, đây là nhân tố quan trọng giúp hoạt động Hội ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Cái Bè Trần Văn Nhu thăm hỏi, trao quà cho NNCĐDC ở xã Hậu Mỹ Trinh.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Hội từ huyện đến cơ sở luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội, chăm sóc hỗ trợ NNCĐDC trên địa bàn.

Toàn huyện Cái Bè hiện có 2.311 NNCĐDC, trong đó có 243 nạn nhân là người tực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ của họ, còn lại là nhân dân. Hầu hết những gia đình có NNCĐDC đều mắc bệnh nặng hoặc có nhiều nạn nhân trong một nhà nên cuộc sống rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Trên địa bàn xã An Hữu, có nạn nhân Lâm Nhật Thi (ở ấp 3) bị bệnh bại liệt; nạn nhân Trần Minh Quang (ở ấp 1) mắc bệnh bại não; ở xã Mỹ Đức Đông có gia đình bà Hồ Thị Nga (ấp Mỹ Hưng A) và bà Nguyễn Thị Hồng (ấp Mỹ Phú), mỗi gia đình đều có 2 NNCĐDC…

Huyện hội chú trọng công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, lồng ghép trong các buổi gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân, các buổi họp, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương; khuyến khích viết bài gửi đăng trên báo, đài trung ương và địa phương (Tạp chí Da cam Việt Nam; Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang; đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn…).

Nội dung tập trung tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC ở địa phương. Đặc biệt là giới thiệu những hoàn cảnh gia đình NNCĐDC khó khăn, nạn nhân bị bệnh nặng, tàn tật… để quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Trong công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân, các Hội NNCĐDC cơ sở của huyện Cái Bè xây dựng mối quan hệ tốt với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm gần xa, nhất là các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện để tranh thủ vận động.

Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân thường xuyên đồng hành với các cấp Hội NNCĐDC huyện như ở Khu công nghiệp An Thạnh (xã Đông Hòa Hiệp) có các DNTN Phương Nhàn, Tuyết Nhung; ở TP. Hồ Chí Minh có Công ty Xuất khẩu gạo Sunrise-Ins, Công ty Vàng bạc đá quý và các chùa ở huyện Cái Bè…

Với cách làm trên, hằng năm, các cấp Hội NNCĐDC huyện Cái Bè vận động được khoảng 2 tỷ đồng để giúp đỡ NNCĐDC. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội của huyện đã vận động được trên 1,6 tỷ đồng, chủ yếu là hình thức tặng lương thực, thực phẩm và đồ dùng trong sinh hoạt hằng ngày ở gia đình.

Điển hình trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân có Hội các xã: Mỹ Hội, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Thành và thị trấn Cái Bè. Nhiều cán bộ, hội viên nhiệt tình, năng nổ trong hoạt động Hội phải kể đến ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch Hội xã Đông Hòa Hiệp; ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội xã Mỹ Lợi A; bà Đoàn Thị Thanh Khỏi, Chủ tịch Hội xã An Hữu…

Hội NNCĐDC huyện Cái Bè xác định thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư khóa XI; chủ động vận động, huy động nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp đến; quan tâm giúp đỡ những nạn nhân nặng, tàn tật, các gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn; rà soát, quản lý tốt nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực.

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo, chính quyền và các ngành hữu quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NNCĐDC; phối hợp tư vấn, hỗ trợ cho những người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin có đủ điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước; kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ NNCĐDC…

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/hoi-nan-nhan-chat-doc-da-camdioxin-huyen-cai-be-nang-chat-hoat-dong-gan-voi-cham-lo-nan-nhan-995174/