Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên yếu thế

Quan tâm, chăm lo cho phụ nữ yếu thế, trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở hội triển khai việc hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi dê, bò, lợn, gà... cho hội viên phụ nữ yếu thế.

Hội LHPN xã Văn Phú (thành phố Yên Bái) trao gà giống hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên.

Năm 2023, Hội LHPN huyện Mù Cang Chải được Hội LHPN tỉnh giao chỉ tiêu hỗ trợ mô hình sinh kế cho 6 hội viên phụ nữ yếu thế nhưng Hội đã thực hiện vượt kế hoạch với tổng số 8 hội viên được hỗ trợ bằng các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng hộ được hỗ trợ, có thể là hỗ trợ con giống vật nuôi, hỗ trợ tiền để hộ gia đình mua con giống.

Chị Vàng Thị Tàng - bản Dào Xa, xã Kim Nọi cho biết: "Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên đã được Hội LHPN xã hỗ trợ cho 2 con dê sinh sản trị giá 5 triệu đồng để chăn nuôi. Gia đình sẽ tích cực chăm sóc dê để có dê con, tiếp tục lấy con giống chăn nuôi, phát triển kinh tế, có thêm thu nhập”.

Chị Giàng Thị Dủa - bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt thì cho hay: "Nhờ sự giúp đỡ của Hội LHPN xã, gia đình được vay vốn 100 triệu đồng đầu tư 5 con trâu và 15 con dê để chăn nuôi. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực giúp gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống”.

Chị Sùng Thị Mỷ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mù Cang Chải cho biết: "Thực hiện chỉ tiêu về hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ yếu thế mà Hội LHPN tỉnh giao, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội nắm rõ hoàn cảnh hội viên phụ nữ yếu thế, lựa chọn hội viên để hỗ trợ, trên cơ sở khả năng, nhu cầu của hội viên để thực hiện hình thức phù hợp. Một số hội viên có nhu cầu chăn nuôi quy mô lớn thì được hỗ trợ để vay vốn đầu tư. Các cấp Hội cũng tuyên truyền để đảm bảo hội viên tích cực thực hiện mô hình khi được hỗ trợ”.

Chị Hảng Thị Dông - Chủ tịch Hội LHPN huyện Trạm Tấu cũng cho biết: "Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 13/13 cơ sở hội xây dựng kế hoạch lựa chọn giúp đỡ các hộ gia đình hội viên yếu thế bằng các mô hình chăn nuôi. Qua đó, 11 cơ sở hội đã hỗ trợ được 12 mô hình sinh kế chăn nuôi cho 12 hộ gia đình hội viên phụ nữ yếu thế. Các hội viên phụ nữ yếu thế đều rất phấn khởi khi được hỗ trợ”.

Chị Lò Thị Khiên - thôn Lừu 1, xã Hát Lừu chia sẻ: "Mình là phụ nữ nghèo, đơn thân. Rất vui khi được Hội LHPN xã hỗ trợ 1 con lợn giống làm sinh kế để chăn nuôi”. Một số hội viên được Hội LHPN xã hỗ trợ về mặt kiến thức, ngày công để phát triển chăn nuôi như: Hội LHPN xã Bản Mù hỗ trợ 5 ngày công làm chuồng và 1,6 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ hội viên Hảng Thị Khu - thôn Mù Thấp xây dựng mô hình chăn nuôi dê; Hội LHPN xã Phình Hồ phối hợp với cán bộ khuyến nông viên hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, quy cách xây dựng chuồng trại, cách phòng chống bệnh ở dê cho hộ gia đình chị Hờ Thị Súa.

Trên cơ sở khảo sát, lựa chọn, nắm rõ điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu của hội viên, Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều hình thức để hỗ trợ hội viên phụ nữ yếu thế. "Các cấp Hội LHPN trên địa bàn đã hỗ trợ vốn giống nuôi ba ba cho 6 hộ, kêu gọi và vận động hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, gạch xây chuồng trại, tổng trị giá 23,575 triệu đồng; tín chấp vốn vay trên 300 triệu đồng, hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cho hội viên được hỗ trợ” - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ Nguyễn Thị Lý cho biết.

Cũng với nhiều hình thức giúp đỡ, hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 84 mô hình sinh kế trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên phụ nữ yếu thế - vượt 72 mô hình so với chỉ tiêu Hội LHPN tỉnh giao. Theo đó đã hỗ trợ tổng số 2.345 con gà, 37 con lợn giống, cây giống 200 cây giống, 2 con trâu... với tổng số tiền 135 triệu đồng cho hội viên.

Với tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm dành cho hội viên phụ nữ yếu thế và sự nỗ lực của các cấp hội LHPN toàn tỉnh, các cấp hội đã hỗ trợ 173 mô hình sinh kế nuôi lợn, dê, bò, gà… cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ yếu thế (đạt 230,7% kế hoạch đặt ra). Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp hỗ trợ 234 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ. Đây còn là sự động viên về mặt tinh thần để chị em phụ nữ yếu thế vượt khó, vươn lên, cải thiện cuộc sống.

Thu Hạnh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/319755/hoi-lien-hiep-phu-nu-yen-bai-ho-tro-mo-hinh-sinh-ke-cho-hoi-vien-yeu-the.aspx