Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2029

Sáng 26/3, tại thành phố Lào Cai, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2029.

Quang cảnh lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thảo luận về nội dung ký kết, công tác xây dựng kế hoạch phối hợp; nhiệm vụ của các bên; công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các chương trình, hành động.

Anh Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu.

Đại đức Thích Chân Tín, Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu.

Nội dung Chương trình phối hợp gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên thanh niên, thanh niên tín đồ Phật giáo trong tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần hướng thiện, yêu chuộng hòa bình cho thanh niên Lào Cai...

Hai bên ký kết nhiều nội dung quan trọng.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2029 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình phối hợp số 08 CTPH/TWH-GHPGVN, ngày 29/3/2022 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2025; thiết thực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc mừng Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhân ngày thành lập Đoàn 26/3.

Lễ ký kết chương trình phối hợp là sự kiện ý nghĩa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên phật giáo góp phần thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; phát huy vai trò xung kích của thanh niên phật giáo trong tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-lhtn-viet-nam-tinh-va-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-giai-doan-2024-2029-post381906.html