Hội LHTN TP Tuy Hòa: Đơn vị xuất sắc nhận cờ 5 năm liền

Tuổi trẻ TP Tuy Hòa và đoàn viên, thanh niên Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Phú Yên làm vệ sinh môi trường tại bãi biển thuộc phường 6, TP Tuy Hòa - Ảnh: NGUYỄN CHƯƠNG

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thời gian qua, Hội LHTN TP Tuy Hòa đã chủ động tìm nguồn, thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, tạo dấu ấn trong lòng người dân.

Những công trình mang dấu ấn thanh niên

Công trình thanh niên bích họa (tranh tường) tại tường chắn cát đoạn từ Cảng hàng không Tuy Hòa (phường Phú Thạnh) về trung tâm TP Tuy Hòa là một điển hình. Nhân dịp Tháng Thanh niên 2019, Hội LHTN phối hợp với Thành đoàn Tuy Hòa vận động kinh phí, tổ chức vẽ các danh lam thắng cảnh, làng nghề tại Phú Yên và những tranh nghệ thuật đương đại trên tường chắn cát nhằm quảng bá hình ảnh về quê hương, con người Phú Yên thân thiện, nghĩa tình đối với khách du lịch, tạo mỹ quan đô thị văn minh, sạch, đẹp.

Theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Tuy Hòa Lê Duy, để thực hiện công trình trên, Đoàn, Hội thành phố huy động 40 đoàn viên, hội viên (ĐVHV), trong đó có thanh niên là họa sĩ tham gia vẽ tranh trong thời gian 1 tháng, với chiều dài 100m tường. Mỗi ngày, các bạn trẻ bắt đầu vẽ tranh từ lúc 18 giờ đến 21giờ mới nghỉ. Hiện tại, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1.

“Công trình thanh niên bích họa có tổng chiều dài 912m tường. Để thực hiện công trình này, Thành đoàn và Hội LHTN thành phố chia thành 3 giai đoạn, kéo dài đến cuối tháng 8/2019. Tổng kinh phí dự trù cho công trình là 620 triệu đồng; trong đó, Thành ủy Tuy Hòa hỗ trợ 130 triệu đồng, số tiền còn lại, Đoàn, Hội vận động từ nguồn xã hội hóa, các doanh nghiệp”, anh Lê Duy cho biết.

Hai công trình khác cũng để lại dấu ấn của thanh niên thành phố, đó là công trình “Sắc cờ quê hương” và “1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”. Đến nay, công trình “Sắc cờ quê hương” đã thực hiện được gần 20km trên nhiều tuyến đường trong TP Tuy Hòa, với tổng kinh phí gần 550 triệu đồng. Số tiền trên là do Đoàn, Hội vận động ĐVHV trong toàn thành phố đóng góp và vận động công ty, doanh nghiệp hỗ trợ. Hiện có 32 cơ sở Đoàn, Hội thuộc 16 phường, xã trong thành phố hưởng ứng mạnh mẽ việc vận động thực hiện công trình “Sắc cờ quê hương”. Mỗi trụ cờ cao 2,5m, khoảng cách giữa các trụ cờ từ 7-10m. Ngoài thi công và đầu tư trụ cờ, các cơ sở Đoàn, Hội còn mua cờ Tổ quốc để treo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu ở phường 1, TP Tuy Hòa, nói: “Mỗi khi đến ngày lễ lớn, cả khu phố, tuyến phố rực sắc cờ đỏ sao vàng rất đẹp, lòng mỗi người dâng thêm tình yêu quê hương, đất nước”. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thành phố còn thực hiện công trình “1.000 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường”. Tính đến nay, các đơn vị đã nhận đỡ đầu được 155 học sinh nghèo học đến khi hết cấp học, hoặc tốt nghiệp THPT, mỗi học sinh được hỗ trợ hàng tháng từ 200.000-300.000 đồng, góp phần hạn chế tình trạng học sinh nghèo bỏ học giữa chừng...

Vì cuộc sống cộng đồng

Bên cạnh thực hiện những công trình trên, Hội LHTN TP Tuy Hòa còn chú trọng phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hàng tháng, Hội LHTN thành phố tổ chức 2 lần ra quân “Ngày chủ nhật xanh”. Mỗi lần ra quân, Hội đã huy động hàng trăm ĐVHV tham gia tẩy xóa quảng cáo trái phép tại các nơi công cộng, trụ điện; vệ sinh môi trường bãi biển; phát quang các tuyến đường liên thôn, xóm, trồng hoa dọc một số tuyến đường thanh niên tự quản; đồng thời tuyên truyền người dân không nên ca hát, ăn nhậu, xả rác công viên biển, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều người dân và khách du lịch đến Phú Yên.

Bà Nguyễn Thị Nhạn ở phường 7 (TP Tuy Hòa) nói: “Trước đây vào mỗi chiều, bà con ở khắp nơi xuống bãi biển Tuy Hòa thuộc khu vực phường 7 ăn nhậu xả rác rất nhiều. Thời gian gần đây, thanh niên tổ chức nhặt rác và vận động bà con ăn xong bỏ rác vào thùng nên tình trạng xả rác bừa bãi trên bãi biển đã được hạn chế đáng kể”.

Ngoài ra, Hội LHTN TP Tuy Hòa còn thường xuyên kết nối với một số đơn vị bạn tổ chức tư vấn, khám, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân; tuyên truyền diệt bọ gậy, phát tờ rơi y tế; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; cấp phát sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng; đẩy mạnh các chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện; duy trì hoạt động nấu cơm từ thiện phát miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Mắt Phú Yên; hiến máu cứu người…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Phú Yên Lương Minh Tùng nhận xét: “Thời gian qua, Hội LHTN TP Tuy Hòa đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động của Hội. Hội đã chủ động gây quỹ, tìm nguồn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. Nhiều năm liền, đơn vị này được nhận bằng khen của Hội LHTN tỉnh và Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Mới đây, Hội LHTN TP Tuy Hòa vinh dự được Hội LHTN tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu 5 năm liền”.

NGUYỄN CHƯƠNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/160/221969/hoi-lhtn-tp-tuy-hoa--don-vi-xuat-sac-nhan-co-5-nam-lien.html