Hội LHPN các cấp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thiết thực kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024, những ngày qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

Một tiết mục dân vũ thể thao do CLB dân vũ Hội LHPN xã Tràng An (Bình Lục) tổ chức nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ.

Tại Phủ Lý, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN thành phố tổ chức Chương trình đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài thu hút trên 500 cán bộ, hội viên Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã và cán bộ, hội viên Hội LHPN 21 xã, phường trên địa bàn thành phố tham dự. Chương trình được trình diễn trên nền nhạc 3 ca khúc “Xinh tươi Việt Nam”, “Vẻ vang Phụ nữ Việt Nam” và “Đến với con người Việt Nam tôi” cùng các hoạt động múa sạp, nhảy dây, ô quan... thu hút đông đảo nhân dân đến cổ vũ.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN thị xã Duy Tiên trình diễn Festival áo dài nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2024. .

Tại Duy Tiên, Hội LHPN thị xã đã tổ chức Festival Áo dài với chủ đề 1 vòng Việt Nam với các màn trình diễn áo dài và đồng diễn dân vũ thu hút gần 2 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham dự.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Kim Bảng nghe nói chuyện chuyên đề Phụ nữ hiện đại 3T (tâm linh, tâm lý, tâm tình) do Hội LHPN huyện tổ chức.

Tại Kim Bảng, Hội LHPN huyện tổ chức đêm giao lưu dân vũ - khiêu vũ thể thao với sự tham gia của trên 150 thành viên đến từ 12 câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ thể thao của các xã, thị trấn và các địa phương của 2 tỉnh, thành phố giáp ranh là Hà Nội và Hòa Bình tham dự; sáng 7/3, Hội LHPN huyện còn tổ chức nói chuyện chuyên đề Phụ nữ hiện đại 3T (tâm linh, tâm lý, tâm tình) thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Bình Lục hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024.

Tại Bình Lục, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tự hào mảnh đất, con người Hà Nam” và “Dạy con tự lập, giao tiếp tích cực với con”. Sau hội nghị, các cán bộ hội viên phụ nữ và công đoàn viên cơ sở có thêm kiến thức, hiểu biết về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của quê hương Hà Nam cũng như học hỏi được các kỹ năng giáo dục con cái. Qua đây, nâng cao tinh thần tự hào, ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương và giáo dục con cái, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các cán bộ hội viên phụ nữ và công đoàn viên cơ sở…

Thông qua các hoạt động trên góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, nhất là đối với chị em phụ nữ; đồng thời, cổ vũ, khích lệ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đề ra năm 2024.

Xuân Tuân

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/doan-hoi/hoi-lhpn-cac-cap-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-114-nam-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-115908.html