Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Campuchia 9/11

Ngày 4/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Campuchia 9/11 (1953-2023) và tổng kết công tác hội năm 2023.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh; Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh và gần 50 đại biểu đại diện các hội cơ sở.

Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Norodom Sihanouk trước đây, Quốc vương Norodom Sihamoni ngày nay, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng nhân dân Campuchia làm nòng cốt, nhân dân Campuchia anh em đã xây dựng vương quốc Campuchia hòa bình, ổn định, kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, có vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao tại khu vực và trên trường quốc tế.

Những năm qua, Campuchia luôn ghi nhớ lịch sử đấu tranh kiên cường, sự hy sinh xương máu của nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam để giải phóng đất nước thoát khỏi ách thực dân đế quốc, giành thắng lợi cho dân tộc mình. Sự hy sinh cao cả của hai dân tộc Campuchia - Việt Nam đã tạo tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp cho tới ngày nay.

Tại buổi gặp mặt, các cựu quân tình nguyện và chuyên gia giúp cách mạng Campuchia đã cùng nhau ôn lại những năm tháng kề vai sát cánh tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc của hai nước; chia sẻ kỷ niệm chiến đấu, giúp nước bạn lật đổ chế độ diệt chủng Polpot.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh thành lập tháng 5/2012, hiện có gần 1.400 hội viên, chủ yếu là các cựu chiến binh, quân tình nguyện và chuyên gia người Bắc Giang tham gia giúp Campuchia trước đây.

Trong năm 2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã thành lập thêm 2 cơ sở hội cấp huyện, đồng thời tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và hội viên trong tỉnh về lịch sử đất nước, con người Campuchia, thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay.

Hội cũng tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ người Khme gốc Việt ở tỉnh Ban tây Miên chay, mua 300 m2 đất để xây nhà sinh hoạt cộng đồng tại đây. Qua đó góp phần giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng và thực hiện các phong trào thi đua của Hội năm 2023. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia là một trong những hội hữu nghị song phương thành viên có số hội viên đông, trải đều ở các huyện, TP.

Vì vậy, đề nghị Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí Thường trực Hội quan tâm hơn nữa đến việc đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của hội viên trong tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các hội thành viên; gắn hoạt động của công tác đối ngoại nhân dân với các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phát động ở địa phương.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/414422/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-bac-giang-gap-mat-ky-niem-ngay-quoc-khanh-campuchia-9-11.html