Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gặp mặt báo chí

Ngày 12-3, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Báo cáo trung tâm tại buổi gặp mặt cho biết: Trong năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và các tổ chức hội đã bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Hội đã thu thập, khớp nối, phối hợp cùng gia đình và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh đính chính thông tin trên bia mộ 162 liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển 161 hài cốt liệt sĩ về quê, vượt về số lượng so với năm 2022.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện tốt công tác hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: Trao tặng 148 nhà tình nghĩa; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách; tham gia xây dựng 2 nhà thờ liệt sĩ; thực hiện công tác từ thiện 1,7 tấn gạo, 7.200 sách vở, 35 xe đạp, đồng hồ, 102 xe lăn...

Tiêu biểu, trong năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành ở Trung ương và địa phương tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” đạt kết quả cao với hơn 70.000 lượt tin nhắn, tổng số tiền 3,2 tỉ đồng. Những việc làm trên trực tiếp góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thân nhân gia đình liệt sĩ; ngày càng nâng cao vị thế, uy tín của Hội và các tổ chức hội.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Trong thời gian tới, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều hoạt động quan trọng trong năm 2024; triển khai sớm một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vào năm 2025.

Vì vậy, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hội, bằng nhiều hình thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thu hút các tầng lớp xã hội tham gia nhiệt tình vào công tác tri ân liệt sĩ, cụ thể về một số nội dung như: Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ IV Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam vào năm 2025 bao gồm: Biên tập, xuất bản kỷ yếu; làm phim truyền thống; sử dụng logo mới của hội thống nhất trong toàn quốc; phát động sáng tác các bài hát truyền thống... Bên cạnh đó, các tổ chức hội sẽ triển khai các hoạt động, tổ chức các sự kiện giao lưu nghệ thuật; thăm viếng, dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ; gặp mặt, tri ân các gia đình liệt sĩ...

Đặc biệt, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cụ thể là Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội để tổ chức tốt việc miễn phí di chuyển hài cốt liệt sĩ từ phía Nam về quê hương miền Bắc cho các gia đình liệt sĩ có nhu cầu.

Tin, ảnh: ANH MINH – THÁI HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-viet-nam-gap-mat-bao-chi-768276