Hội đồng Nga và NATO cần tối đa hai năm nối lại hoạt động

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin trả lời phỏng vấn cho biết Nga và NATO sẽ cần tối đa hai năm để khôi phục lại hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO (NRC).

 Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov (trái) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel (phải). (Nguồn: NATO HQ/ TTXVN)

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov (trái) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel (phải). (Nguồn: NATO HQ/ TTXVN)

Theo Sputnik, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin trả lời phỏng vấn ngày 13/9 cho biết Nga và NATO sẽ cần tối đa hai năm để khôi phục lại hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO (NRC).

Hãng truyền hình Deutsche Welle (Đức) dẫn lời ông Fomin cho biết: "Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ khôi phục hợp tác với NATO và chúng tôi sẽ quay lại hình thức hợp tác tuyệt vời của Hội đồng Nga-NATO... Tôi nghĩ rằng điều này sẽ được thực thi trong năm tới hoặc tối đa là hai năm tới."

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã đình chỉ hợp tác với Nga trong khuôn khổ của NRC tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2014 sau khi xảy ra cuộc khủng khoảng ở Ukraine, tuy nhiên vẫn để ngỏ các kênh liên lạc quân sự./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-nga-va-nato-can-toi-da-hai-nam-noi-lai-hoat-dong/466081.vnp