Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam: Vươn xa, đồng hành hướng về quê hương

Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam xác định mục tiêu: hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển sản xuất - kinh doanh và đồng hành hướng về quê hương Hà Tĩnh.

Chiều 9/3, Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Lãnh đạo huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cùng tham dự.

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam thành lập vào tháng 9/2023 với 80 hội viên, nhằm mục đích tạo nên một “mái nhà chung” của các doanh nghiệp Kỳ Anh (bao gồm cả TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh) ở miền Nam.

Tại đây, các doanh nghiệp cùng gắn kết, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển sản xuất - kinh doanh, vượt qua những khó khăn, thách thức của thương trường, hướng tới phát triển bền vững và lớn mạnh hơn. Đồng thời, gắn kết, tổ chức các hoạt động hướng về quê hương TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam báo cáo một số hoạt động của hội.

Trong giai đoạn lâm thời, Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam đã có nhiều hoạt động tích cực, điển hình như tổ chức thành công giải bóng đá huyện Kỳ Anh khu vực phía Nam năm 2023, ủng hộ nhiều phần quà cho người nghèo huyện Kỳ Anh nhân dịp tết Giáp Thìn 2024 với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, đại hội đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, như: kết nối các doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam; vận động doanh nghiệp hợp tác, sản xuất, nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa các hội viên; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, chính sách ưu đãi của các địa phương trên cả nước; kiến nghị với lãnh đạo các địa phương về phương hướng phát triển trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp hội viên; hỗ trợ hội viên trong hoạt động xúc tiến thương mại, làm cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên….

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành phát biểu chúc mừng đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành ghi nhận những đóng góp của Hội đồng hương Kỳ Anh khu vực phía Nam, trong đó nòng cốt là Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hội đã chung sức, dành những phần quà ý nghĩa để giúp cho người nghèo ở huyện có một cái tết đủ đầy, sung túc hơn. Sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đỡ, kết nối được những người con Kỳ Anh xa quê, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh nhấn mạnh, Kỳ Anh có quỹ đất rộng, nhiều tiềm năng phát triển, lãnh đạo địa phương kêu gọi các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn để cùng nhau phát triển.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn cũng chia sẻ một số nét nổi bật trong thu ngân sách của địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam sẽ kết nối các doanh nghiệp với nhau, tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng phát triển lớn mạnh. Từ đó hỗ trợ, tạo công ăn việc làm cho con em Kỳ Anh. Đồng thời tiếp tục có sự quan tâm đến địa phương, đóng góp vào các hoạt động an sinh của quê hương.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh và lãnh đạo TX Kỳ Anh chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành công đại hội.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Mạnh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Kỳ Anh khu vực phía Nam.

Kim Dung - Ngọc Loan

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/hoi-doanh-nghiep-ky-anh-khu-vuc-phia-nam-vuon-xa-dong-hanh-huong-ve-que-huong-post262853.html