Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị

Chiều nay (05/02), đoàn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh do Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các đơn vị như: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tôn giáo của tỉnh và Công an tỉnh…

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh.

Tại Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh, tiếp đoàn có các đồng chí: Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi sức khỏe các vị chư tăng tại buổi tiếp đoàn.

Tại HĐND tỉnh tiếp đoàn có đồng chí Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban thuộc HĐND tỉnh.

Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch và cán bộ chủ chốt UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Triết và Hòa thượng Thạch Sok Xane tại buổi tiếp.

Trong không khí ấm áp trước thềm Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh... Từ đó, đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách hỗ trợ kịp thời đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đoàn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hòa thượng Thạch Sok Xane chúc lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh năm mới thật nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc; năm mới đạt nhiều thành tích mới.

Nói chuyện với đoàn Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đồng chí Kim Ngọc Thái cùng lãnh đạo HĐND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông tin nhanh về những kết quả đạt được trong năm 2023 trên các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái cho rằng trong những thành tựu đạt được của tỉnh trong năm qua là sự nỗ lực chung của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân, dân cả tỉnh, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc tôn giáo, nhất là các vị chư tăng, đồng bào phật tử Phật giáo Nam tông Khmer.

Đồng chí Kim Ngọc Thái và Hòa Thường Thạch Sok Xane tại buổi tiếp.

Mặt khác, đồng chí Kim Ngọc Thái cũng thông tin với đoàn về những định hướng lớn, những công trình trọng điểm đã, đang và sắp triển khai trên địa bàn tỉnh, giúp các vị chư tăng nắm và tuyên truyền sâu rộng trong đồng bào. Từ đó, tạo niềm tin trong Nhân dân trước những chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh, nhằm đưa quê hương Trà Vinh ngày một phát triển.

Nhân dịp mừng năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, đồng chí Kim Ngọc Thái và lãnh đạo các đơn vị gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chư tăng, chúc các vị và ban quản trị các chùa, đồng bào Phật tử trong tỉnh năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an và tiết kiệm.

Tin, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-tinh-chuc-tet-tinh-uy-hdnd-ubmttq-viet-nam-tinh-va-cac-don-vi-34975.html