Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Châu Thành: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thời gian qua, bên cạnh vận động Chư tăng thực hiện tốt công tác phật sự, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) huyện Châu Thành còn thực hiện tốt vai trò là trung tâm đoàn kết vận động chư tăng, đồng bào Phật tử thực hiện tốt theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động từ thiện xã hội. Cụ thể trong nhiệm kỳ qua Chư tăng, Phật tử đóng góp thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hòa thượng Kim Thone, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành (thứ 2 từ phải sang trái) trao đổi một số nội dung hoạt động của Hội với cán bộ Mặt trận huyện và chư tăng, Ban quản trị chùa.

Hòa cùng nỗ lực của Hội ĐKSSYN huyện, Thượng tọa Thạch Hùng, Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành, Trụ trì chùa Chông Tọp, xã Lương Hòa A đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận trong hoạt động từ thiện xã hội của Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành.

Nhiệm kỳ qua, Thượng tọa Thạch Hùng cùng với Chư tăng, Phật tử trong bổn đạo thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo như: hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; đóng góp kinh phí xây dựng 02 cây cầu nông thôn, làm đèn đường, tặng quà học sinh nghèo, hộ nghèo và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Lương Hòa A,… với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Thượng tọa Thạch Hùng kịp thời hỗ trợ có bà Thạch Thị Viện, ở ấp Hòa Lạc B, Lương Hòa A. Sự hỗ trợ của Thượng tọa Thạch Hùng không những hộ nghèo có chỗ ở ổn định, tiếp tục làm ăn để vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần tích cực cho địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bà Thạch Thị Viện xúc động nói: gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình rất khó khăn, chồng tôi bị bệnh nên tiền dành dụm bao nhiêu đều lo chữa bệnh cho chồng. Năm 2020, chồng tôi mất, bỏ lại 04 mẹ con tôi. Tôi là trụ cột gia đình, vừa chăm lo cái ăn, cái mặc vừa chăm lo cho các con học hành. Thời điểm đó mẹ con tôi sống chung với gia đình mẹ chồng. Thấy hoàn cảnh mẹ con tôi như vậy, Nhà nước đã hỗ trợ cho gia đình tôi 01 nền nhà và Thượng tọa Thạch Hùng trụ trì chùa Chông Tọp hỗ trợ hơn 120 triệu đồng để xây nhà ở. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và Thượng tọa Thạch Hùng thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm để gia đình tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Thượng tọa Thạch Hùng, Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành, Trụ trì chùa Chông Tọp cho biết: Sư là người tu hành, vì lợi ích cộng đồng Sư luôn tích cực vận động Chư tăng và đồng bào Phật tử trong bổn đạo cùng đóng góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tâm nguyện lớn nhất của Sư là mong muốn tất cả chúng sinh có cuộc sống bình an, hạnh phúc và phát tâm hướng thiện để tạo phúc đức cho đời.

Hoạt động từ thiện xã hội luôn được Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành đặc biệt quan tâm vận động các vị trụ trì, Chư tăng, đồng bào Phật tử trong huyện thực hiện tốt và xem đó là một trong những công tác trọng tâm của Hội.

Hòa thượng Kim Thone, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành cho biết: hoạt động từ thiện xã hội là một trong những hoạt động hướng về mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đã quan tâm thực hiện tốt trong thời gian qua, nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Với vai trò là thành viên của UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội đã tích cực vận động đồng bào Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống và cùng Hội và chư tăng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhằm kết nối yêu thương giữa đạo và đời.

Thượng tọa Thạch Hùng cùng Ban quản trị chùa Chông Tọp đến thăm hỏi, động viên các con chị Thạch Thị Viện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Thành cho biết: thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác Phật sự, Hội ĐKSSYN huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó, giúp các vị sư sãi, achar, Ban Quản trị chùa và đồng bào Khmer nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương.

Song song đó, với vai trò là thành viên của UBMTTQ Việt Nam huyện, Hội cùng hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cụ thể như: tổ chức đi thăm viếng các cụ neo đơn, hỗ trợ học sinh nghèo, hiếu học, tặng quà cho bà con Phật tử có hoàn cảnh khó khăn; vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, xây dựng mới, sửa chữa cây cầu, đèn, đường nông thôn; hỗ trợ các hộ dân thời điểm bệnh Covid-19, ủng hộ quỹ vì người nghèo huyện…

Những việc làm thiết thực của Hội ĐKSSYN huyện đã góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt là góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị huyện thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

Bài, ảnh: SU CHỊA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-huyen-chau-thanh-dau-an-mot-nhiem-ky-28335.html