Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Càng Long: Trung tâm đoàn kết, định hướng sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Khmer

Với vai trò là tổ chức, tập hợp, đoàn kết sư sãi tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer, phát huy tốt phương châm 'Đạo pháp, dân chủ, xã hội chủ nghĩa', nhiệm kỳ qua Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) huyện Càng Long đã tuyên truyền, vận động sư sãi, đồng bào Phật tử sống 'tốt đời, đẹp đạo', góp phần đưa chùa Phật giáo Nam tông hoạt động đúng hướng, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, định hướng sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Khmer.

Thượng tọa Thạch Thường.

Hiện nay trên địa bàn huyện Càng Long có 04 chùa Nam Tông Khmer với 62 vị sư sãi, trong đó 03 vị Hòa thượng, 25 Tỳ khưu 34 vị Sadi, 04 vị Trụ trì, 02 Phó Trụ trì.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội ĐKSSYN huyện Càng Long đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh, Huyện hội đã vận động chư Tăng và Ban quản trị chùa tham gia học quy chế chùa, Trụ trì, giáo viên, do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức và dự hội nghị phổ biến pháp luật cho các vị người có uy tín trong huyện. Kết quả đã tổ chức thuyết giảng và tuyên truyền 720 cuộc có 39.760 lượt chư Tăng và Phật tử tham dự.

Qua tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhận thức trong chư Tăng, Phật tử được nâng lên, càng yên tâm tu học và hành đạo, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, nhất là tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở xóm ấp.

Đồng thời, Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN huyện thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chư Tăng nêu cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Về Tăng sự hàng năm trong từng điểm chùa đều có tổ chức lễ thọ giới Sadi, Tỳ khưu cho giới tử và đa phần giới tử đến xin thọ giới đều là người cùng địa phương với ngôi chùa. Tình hình sinh hoạt của chư Tăng ở các điểm chùa trong huyện luôn ổn định, hòa hợp, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân đối với xã hội.

Ngôi chùa của đồng bào Khmer vừa là nơi tu hành, vừa là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân tộc. Nhằm tạo sinh khí vui tươi lành mạnh cho đồng bào Khmer, các chùa đã thành lập được 11 dàn nhạc ngũ âm, 03 đội trống Chhayam và 02 đội ghe ngo với 120 vận động viên để phục vụ vui chơi trong những ngày lễ trọng đại của tôn giáo và dân tộc. Ngoài ra, chùa Pisêsaram còn thành lập được 01 đội văn nghệ ca múa Chanhsêrây với 42 diễn viên, hàng tháng đều tổ chức tập dợt và tham gia các ngày lễ hội của tỉnh, huyện, xã tổ chức.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ngôi chùa Khmer trên địa bàn huyện Càng Long trong nhiệm kỳ qua là chú tâm đẩy mạnh việc tu học của sư sãi và đồng bào Khmer. Đầu năm 2023 Huyện hội được tổ chức Hội đồng thi sơ cấp Phật học tại chùa Pisey (xã Phương Thạnh), cấp chứng chỉ sơ cấp Phật học cho 16 học sinh, đạt 100%. Ngoài ra, năm 2022 điểm chùa Pisey phối hợp với Mekone Phật giáo Nam tông Khmer và Ban giáo dục Phật học tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp lớp sơ cấp, trung cấp phật học có 430/435 vị đạt kết quả được nhận bằng tốt nghiệp (đạt 98,85%).

Thượng tọa Thạch Thường, Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Càng Long cho biết: hoạt động của Hội là nhằm hướng con người có những hành động đẹp theo con đường chân chính mà đức Phật đã dạy, giúp cho con người hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn để cùng nhau xây dựng cuộc sống được tốt đẹp hơn. Đồng thời hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào do các cấp chính quyền phát động, trong đó có việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, công tác từ thiện xã hội cũng luôn được đẩy manh. Huyện Hội đã vận động các vị trụ trì, sư sãi phát tâm đóng góp tiền, gạo, phẩm vật, cứu trợ Phật tử gặp khó khăn, giúp đỡ cho gia đình nghèo khó, xây dựng 27 cây cầu nông thôn, tổng kinh phí 1,833 tỷ đồng; xây dựng 15 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 700 triệu đồng; tặng 29.680 phần quà, giá trị khoảng 7,5 tỷ đồng; 17 đèn năng lượng, kinh phí gần 50 triệu đồng.

Song song đó, Thượng tọa Thạch Thường, Trụ trì chùa Pisêsaram còn phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Tổng số tiền từ thiện trong nhiệm kỳ qua khoảng 10,163 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Niên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long cho biết: những năm qua Hội ĐKSSYN huyện Càng Long đã có những hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội đồng hành cùng các cấp chính quyền chăm lo tốt cho hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội góp phần làm cho môi trường nông thôn càng đẹp hơn, tham gia đóng góp gây các loại quỹ.

Thời gian tới, mong rằng Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức hơn nữa trong chư Tăng Phật giáo Nam tông và Phật tử trên địa bàn huyện an tâm tu học, lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần ổn định phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: SÂM BÁT

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/hoi-doan-ket-su-sai-yeu-nuoc-huyen-cang-long-trung-tam-doan-ket-dinh-huong-sinh-hoat-tin-nguong-cho-dong-bao-khmer-29417.html