Hội Dân số - Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc làm việc với Cục Dân số - KHHGĐ và Hội KHHGĐ Việt Nam

Chiều ngày 23/1, Hội KHHGĐ Việt Nam phối hợp với Cục Dân số - KHHGĐ tiếp đoàn cán bộ Hội Dân số - Sức khỏe và Phúc lợi Hàn Quốc (KoPHWA) tại trụ sở Cục Dân số - KHHGĐ.

Đoàn công tác Hàn Quốc có ông Son Ki Soo - Giám đốc chi nhánh Jeonbuk của KoPHWA, bà Lee Young Eun - Trưởng phòng hợp tác quốc tế và các chuyên gia.

Đón tiếp đoàn công tác Hàn Quốc có ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục dân số, PGS.TS Phạm Bá Nhất - Hội KHHGĐ Việt Nam cùng các lãnh đạo Cục Dân số và Hội KHHGĐ Việt Nam.

Buổi làm việc của Hội KHHGĐ Việt Nam và đối tác đến từ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Bá Nhất bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn của tổ chức KoPHWA đến thăm và làm việc đồng thời khẳng định chuyến thăm, làm việc này là dấu mốc quan trọng tiếp theo trong sự hợp tác giữa hai tổ chức.

“Chúng tôi mong rằng, trong quá trình thăm quan và làm việc với Cục Dân số, Hội KHHGĐ Việt Nam và các tỉnh Hội, KoPHWA sẽ hiểu rõ hơn thực trạng vấn đề dân số, KHHGĐ tại Việt Nam nói chung và một số địa phương nói riêng. Trên cơ sở đó, rất mong được lắng nghe những nhận xét và góp ý của đoàn, từ đó tiếp tục phát triển các dự án hợp tác giữa hai bên”, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam chia sẻ.

PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Cục Dân số, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục dân số nhấn mạnh việc hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc là cơ hội quý giá để cả hai cùng trao đổi, học hỏi và có những bước tiến mới trong công tác dân số tại Việt Nam.

“Hiện Hàn Quốc là một trong những quốc gia thành công trong việc điều chỉnh mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong khi đây vẫn còn là vấn đề tồn tại ở Việt Nam bởi tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Chúng tôi hy vọng, sự hợp tác giữa các bên sẽ giúp tìm ra lời giải cho bài toán này”, ông Lê Thanh Dũng bày tỏ.

Cục trưởng Cục Dân số Lê Thanh Dũng chia sẻ tại buổi làm việc.

Đáp lại tình cảm đó, ông Son Ki Soo đã gửi lời cảm ơn tới sự đón tiếp nồng hậu của Cục Dân số và Hội KHHGĐ Việt Nam trong chuyến thăm của đoàn.

Thay mặt đoàn, ông Son Ki Soo đã nêu một số vấn đề mà Cục Dân số, Hội KHHGĐ Việt Nam quan tâm đồng thời chúc cho mối quan hệ giữa các bên ngày càng phát triển tốt đẹp, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong công tác dân số, SKSS, KHHGĐ,...

“Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân số của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là duy trì tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang rơi vào tình trạng mất cân bằng giới tính. Do đó, tôi mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm hoạt động mà Hàn Quốc đã có, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm mà Việt Nam đã làm được”, đại diện KoPHWA chia sẻ.

Ông Son Ki Soo - Đại diện của KoPHWA

Các chuyên gia Hàn Quốc trong chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc đại diện 3 bên đã cùng họp bàn và đi đến thống nhất một số nội dung là thế mạnh của 3 bên để cùng hợp tác trong dự án sắp tới về nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân về lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.

Ông Lê Đức Hoàng - Giám đốc điều hành Hội KHHGĐ Việt Nam chia sẻ tại buổi làm việc.

Cán bộ Cục Dân số thảo luận tại buổi làm việc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Cục Dân số và Hội KHHGĐ Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, đoàn cán bộ của KoPHWA sẽ có chuyến thăm và làm việc với Hội KHHGĐ tỉnh Hưng Yên và Hội KHHGĐ tỉnh Nam Định để thảo luận về các chính sách, chương trình, mô hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực dân số, SKSS,... Ngoài ra, đoàn chuyên gia sẽ trao đổi với các cán bộ địa phương, đối tác có liên quan về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh trong khu vực.

Phương Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hoi-dan-so-suc-khoe-va-phuc-loi-han-quoc-lam-viec-voi-cuc-dan-so-khhgd-va-hoi-khhgd-viet-nam-d196511.html