Hội Cựu chiến binh huyện Lương Sơn tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW

Ngày 12/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX về 'Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới'.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Hội CCB huyện Lương Sơn có 12 tổ chức cơ sở Hội, 143 chi hội với 6.350 hội viên, trong đó có 845 hội viên là cựu quân nhân, 1.453 hội viên là đảng viên, 4.475 hội viên là người dân tộc thiểu số, 1.373 hội viên hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội...

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09, hoạt động của các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp, nhận thức và trách nhiệm của hội viên về công tác xây dựng hội được nâng lên. Hội CCB các cấp trong huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đổi mới, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang với Hội CCB thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn huyện.

Hội đã động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện Hội CCB huyện có 69 mô hình phát triển kinh tế do hội viên CCB làm chủ hoạt động hiệu quả, trong đó có 8 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 58 trang trại, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là con em địa phương, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong Hội CCB còn 0,68%, hộ cận nghèo còn 0,42%. Trong 20 năm, Hội CCB huyện kết nạp được 2.395 hội viên, hỗ trợ xóa 33 nhà tạm cho hội viên với tổng kinh phí trên 710 triệu đồng; hỗ trợ 32 hội viên số tiền 160 triệu đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp xây dựng 15 nhà "Nghĩa tình đồng đội" với số tiền 1,2 tỷ đồng. Xây dựng quỹ Hội được trên 4 tỷ đồng, đạt bình quân 650 nghìn đồng/hội viên.

Các cấp Hội CCB trong huyện tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Có 452 hội viên CCB hiến trên 51.000 m2 đất, đóng góp trên 40 nghìn ngày công, thường xuyên quản lý, chỉnh trang 13 đoạn đường nông thôn mới với chều dài 13 km; xây dựng 126 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"...

Nhân dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện; Hội CCB huyện tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Thanh Hoàn

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/179858/hoi-cuu-chien-binh-huyen-luong-son-tong-ket-20-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-09-nqtw.htm