Hội cù truyền thống đầu xuân Giáp Thìn thôn An Mỹ

Chiều nay 13/2 (mồng 4 Tết), thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh tổ chức hội cù truyền thống đầu xuân Giáp Thìn.

Những người uy tín trong thôn thực hiện nghi lễ tế trời đất và tuyên bố khai hội - Ảnh: MĐ

Bí thư Huyện ủy Gio Linh Lê Tiến Dũng tặng quà cho thôn An Mỹ - Ảnh: MĐ

Hội cù truyền thống thôn An Mỹ là một lễ hội truyền thống đặc sắc, ấn tượng trong ngày tết Cổ truyền dân tộc, được duy trì và tổ chức thường niên vào ngày mồng 4 Tết. Năm nay, hội cù được tổ chức theo đúng tinh thần của lễ hội có từ hơn 500 năm trước với mục đích cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, làm ăn khấm khá; thắt chặt tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và quê hương phát triển.

Hội cù truyền thống chính thức khởi tranh - Ảnh: MĐ

Đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa đến xem và cổ vũ - Ảnh: MĐ

Hội cù truyền thống có 2 phần, gồm: phần lễ và phần hội. Trong phần lễ, những người cao niên uy tín thành kính thực hiện các nghi lễ linh thiêng tế trời đất sau đó tuyên bố khai hội.

Tiếp đó, một người cao tuổi uy tín đem cù ra giữa sân tung lên không trung, chính thức bắt đầu hội cù. Theo thể lệ, Hội cù thường kéo dài 3 hiệp, trong đó 1 hiệp diễn ra trong thời gian 30 phút. Có 2 đội chơi đại diện cho 2 xóm, với nhiều lứa tuổi tham gia, tìm cách ném cù vào 2 chiếc rọ tre treo trên cao khoảng 3 m. Đội nào đưa cù vào rọ là đội chiến thắng.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Hội cù:

Hội cù truyền thống đầu Xuân Giáp Thìn thôn An Mỹ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia thi đấu và hàng trăm du khách gần xa đến xem, cổ vũ.

Hội cù kết thúc, tất cả mọi người cùng ngồi lại trò chuyện thân mật và thưởng thức ẩm thực, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/hoi-cu-truyen-thong-dau-xuan-giap-thin-thon-an-my/183454.htm