Hội chứng tuổi thanh xuân: Cô bé đeo cặp sách

Phần 3 phiên bản điện ảnh của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Hội chứng tuổi thanh xuân (tựa tiếng Anh: Rascal Does Not Dream) do đạo diễn Soichi Masui thực hiện, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ngắn (light novel) Seishun Buta Yarō của tác giả Kamoshida Hajime.

Chuyện kể về nhân vật chính Sakuta Azusagawa. Một ngày nọ, anh tìm thấy cô gái trung học Mai Sakurajima đang lang thang trong thư viện của trường. Sakuta nhận ra Mai đang mắc phải triệu chứng gọi là “Hội chứng tuổi thanh xuân” (Adolescence Syndrome). Sakuta muốn ở bên cạnh Mai và giúp giải quyết vấn đề mà cô gặp phải.

Đến nay, đã có 13 phần phim hoạt hình được sản xuất dựa theo series truyền hình. Hội chứng tuổi thanh xuân: Cô bé đeo cặp sách là phiên bản điện ảnh thứ 3.

Ở phần này, Sakuta đang chờ Mai ở bờ biển, cậu bất ngờ gặp phải một cô bé giống y hệt Mai. Cao trào của phim diễn ra khi mẹ của Sakuta liên lạc và nói rằng muốn gặp lại 2 anh em Sakuta và Kaede.

Thông qua các nhân vật Sakuta (Kaito Ishikawa lồng tiếng), Mai (Asami Seto), Kaede (Yurika Kubo)…, tác giả vẽ nên bức tranh về tuổi thanh xuân quen thuộc mà bất cứ ai khi bước qua tuổi vị thành niên cũng gặp. Đó là những thay đổi tâm sinh lý cơ thể, sự lo lắng, sợ hãi bất định…

Phim hoạt hình Hội chứng tuổi thanh xuân tựa như liều thuốc giúp khán giả nhận ra rằng những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống đều có thể bù đắp bằng lòng quyết tâm của bản thân và sự cảm thông của những người xung quanh.

K.K

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202402/hoi-chung-tuoi-thanh-xuan-co-be-deo-cap-sach-9fc46e8/