Hội chợ làng nghề truyền thống Tết tại phố bích họa Phùng Hưng

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống đang được trưng bày tại phố Phùng Hưng (Hà Nội), phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân.

Những ngày sát Tết, con phố bích họa Phùng Hưng (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn, khi được sắp xếp trở thành không gian trưng bày, kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống nổi tiếng. Ngoài hành trình đi sắm hoa ở phố Hàng Lược, sắm đồ trang trí ở Hàng Mã, người dân giờ đây có thể mua thêm những vật dụng cần thiết cho dịp Tết này.

Sản phẩm nón làng Chuông (huyện Thanh Oai) nổi tiếng và các mặt hàng mây tre đan được bày bán.

Làng nghề sơn mài Hạ Thái (huyện Thường Tín) đem đến nhiều sản phẩm thiết yếu trong dịp Tết như: Giỏ đựng quà, khay đựng mứt, bộ ấm chén uống trà...

Bình cắm hoa với họa tiết hoa đào làm chủ đạo.

Các sản phẩm sơn mài của làng nghề Hạ Thái được đánh giá có độ bền cao, cầu kỳ, chi tiết đẹp mắt, phù hợp trong nhiều dịp.

Người dân quan tâm đến các sản phẩm đến từ Tây Bắc.

Khăn, túi đeo, vải... với họa tiết thổ cẩm đặc trưng của vùng Tây Bắc, như điểm tô thêm màu sắc tại không gian hội chợ Xuân.

Viết chữ đầu năm cũng là nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết đến, Xuân về.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về các phong tục tốt đẹp, về những sản phẩm thủ công tinh xảo được tạo ra dưới bàn tay của nghệ nhân Việt.

Nhiều khách hàng mong muốn tìm được những những mặt hàng độc đáo, lạ mắt để trang trí trong gia đình trong năm mới.

Phương Mai/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hoi-cho-lang-nghe-truyen-thong-tet-tai-pho-bich-hoa-phung-hung-20240206144303112.htm