Hội báo toàn quốc 2024: Nơi báo chí, doanh nghiệp OCOP thể hiện bản sắc Việt

Hội báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM không chỉ là nơi hội tụ của các đơn vị báo chí trên cả nước mà còn có sự góp mặt của 64 gian hàng sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiếp sức OCOP, thúc đẩy kinh tế liên vùng

Tỉnh Ninh Thuận mang đến không gian trưng bày sản phẩm OCOP tại Hội báo toàn quốc lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM nhiều sản phẩm đặc trưng của miền cát trắng Nam Trung bộ như: Nho, Táo, Măng tây, nước mắm CANA...Được biết, Ninh Thuận có 152 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao, có hai sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao là nước mắm CANA với 32 độ đạm và 42 độ đạm.

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2025, có từ hai đến ba sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận cấp quốc gia (Ảnh Nguyễn Quang)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Trưởng phòng phát triển thị trường Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận cho biết, để phát triển kinh tế địa phương hiệu quả không thể thiếu vai trò của báo chí. Thông qua các diễn đàn, hội nghị, những bài phóng sự, đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của các địa phương.

Việc góp mặt tại triển lãm sản phẩm OCOP tại hội báo toàn quốc lần này, sẽ góp phần củng cố thương hiệu nông sản địa phương, giúp sản phẩm OCOP Ninh Thuận tiếp cận được nhiều bạn hàng mới.

"Các HTX được tham gia triển lãm vầy đầu tiên là được sự hỗ trợ của ban tổ chức, tiếp đó là chính quyền tỉnh. Được tham gia vầy rất tốt, doanh nghiệp hợp tác xã có dịp được tiếp xúc sản phẩm của các nơi tập trung về đây, rồi bà con được nâng tầm cho những sản phẩm địa phương. Thời gian tới Ninh Thuận cũng mong muốn tiếp tục được tham gia, và được sự hỗ trợ của ban tổ chức về gian hàng, di chuyển và một phần chi phí để các HTX tham gia thuận lợi hơn", bà Dung cho hay.

Bà Trịnh Thị Nguyệt Nhi – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vườn Nhà Mình, tỉnh Long An,cho biết, ở nước ta có rất nhiều sản phẩm nông sản phong phú và chất lượng tốt. Rất nhiều người nông dân tuy lành nghề, hiểu về sản phẩm nhưng lại không có nguồn lực để quảng bá, truyền thông sản phẩm. Bởi vậy, với sự tiếp sức của các cơ quan báo chí, sản phẩm đặc trưng vùng miền đến với hội báo toàn quốc sẽ được tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước rất hiệu quả.

Bà Nhi khẳng định, trên con đường phát triển của doanh nghiệp không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ của báo chí: "Những doanh nghiệp sau một thời gian nhận được sự ủng hộ của các cơ quan báo chí bằng cách quảng bá thương hiệu, đưa góp ý để những thương hiệu, sản phẩm OCOP của Việt Nam được tốt hơn thì đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân cảm ơn báo đài".

Báo chí phụng sự công chúng

Hội báo toàn quốc năm 2024 không chỉ tạo không gian mới khi tổ chức ở TP.HCM- địa phương có hoạt động báo chí sôi động nhất cả nước, mà còn là dịp để các cơ quan báo chí ở khu vực miền Bắc, miền Trung có cơ hội tìm hiểu, tiếp cận thực tiễn báo chí tại TP.HCM.

Những hình ảnh chủ thể OCOP luôn được các cơ quan báo chí đồng hành hỗ trợ và tiếp sức (Ảnh Nguyễn Quang)

Anh Lê Trung Hiếu, ngụ tại TP Thủ Đức chia sẻ, tin tức trên các nền tảng mạng xã hội không phải lúc nào cũng có độ tin cậy cao, cho nên với hội báo lần đầu tiên tổ chức ở TP, anh và bạn bè sẽ có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về các tờ báo chính thống, tìm hiểu nhiều hơn về phong cách, uy tín của các tờ báo, tinh thần phụng sự khán, thính giả và độc giả hiện nay của báo chí Việt Nam.

"Là một người đọc báo, mình muốn tìm hiểu thêm những thông tin có trên mặt báo cũng như càng ngày các sản phẩm báo chí sẽ càng chân thực, chi tiết hơn đến với người dân. Tôi nghĩ hội báo năm nay sẽ giúp người dân có thể tìm được thông tin và các sản phẩm dễ dàng hơn. Đồng thời cũng là nơi để cuối tuần bạn bè gặp gỡ, giao lưu", anh Hiếu cho hay.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 15/3 tại đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1 và bế mạc vào 8 giờ ngày 17/3.

Đến với Hội báo công chúng, du khách có thể tìm hiểu toàn cảnh bức tranh báo chí Việt Nam, cùng trò chuyện với PV, BTV của các cơ quan báo chí, hay thử sức ở các gameshow mang tính báo chí, như: tập làm MC.... Đặc biệt, sự góp mặt của 64 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP thuộc 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội báo cho thấy sức hút và vai trò của truyền thông - báo chí trong thúc đẩy kinh tế hiện nay.

Nguyễn Quang-Hoàng Minh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-bao-toan-quoc-2024-noi-bao-chi-doanh-nghiep-ocop-the-hien-ban-sac-viet-post1082463.vov