Hội báo toàn quốc 2023 - Sẵn sàng cho giờ khai mạc...

Sáng nay 17/3 tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2023 sẽ chính thức khai mạc. Chỉ còn vài giờ nữa, khoảnh khắc đáng mong chờ nhất sẽ đến. Và tất cả đã sẵn sàng...

Để chuẩn bị cho lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc 2023 được diễn ra chu đáo và đảm bảo những yêu cầu chung, công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch triển khai. Nhiều hội nhà báo địa phương, các liên chi hội cũng như tập hợp các ấn phẩm báo chí đặc sắc, mang nét riêng…cách đây 1 tháng. Vì thế đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng để những người làm báo trong cả nước hội tụ, giao lưu trao đổi hoạt động nghiệp vụ... trong ngày hội lớn.

Đến thời điểm này, mọi công tác rất thuận lợi, sẵn sàng cho ngày hội của những người làm báo

Tại gian trưng bày của Hội nhà báo TP.HCM sau thời gian chuẩn bị, đến nay gian trưng bày đã được hoàn chỉnh, chuẩn bị "đếm ngược" đến giờ Khai mạc. Hội nhà báo TP.HCM mang toàn bộ các ấn phẩm báo Xuân, báo tết của các cơ quan báo chí thành phố bao gồm 22 ấn phẩm báo xuân, trưng bày giới thiệu về các hoạt động của Hội nhà báo TP.HCM, các chi hội.

Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho biết: thực tế cho thấy các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực không chỉ riêng hoạt động báo chí. Trong đó có các hoạt động xã hội từ thiện, thể thao, văn hóa… Qua gian trưng bày chúng tôi mong muốn được giới thiệu với người làm báo cả nước, công chúng là Hội nhà báo TP.HCM mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đại dịch, nhưng vẫn có gắng có những hoạt động sôi nổi, thiết thực. Các cơ quan báo chí ở Hội nhà báo TP.HCM luôn đồng hành với thành phố trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà báo Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên.

“Năm nay chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị tổ chức và triển khai của Hội Nhà báo Việt Nam rất tốt, sáng tạo với nhiều hoạt động hội nghị, hội thảo... Nhìn các gian trưng bày chúng tôi thấy rằng đây chính là nơi tụ họp, nơi hội ngộ của những người làm báo cả nước. Một ngày hội mang lại sự hứng khởi, hiểu biết về nhau nhiều hơn. Hi vọng những năm tới Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này” nhà báo Dương Vũ Thông chia sẻ.

Đến với Hội báo toàn quốc 2023 trước giờ khai mạc, chắc hẳn ai cũng nhận thấy không khí rất khẩn trương, mỗi người mỗi việc cùng đoàn kết, sáng tạo, trang trí của gian trưng bày của đơn vị mình được hấp dẫn nhất. Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã có kế hoạch từ sớm để Hội Nhà báo các tỉnh triển khai và có chuẩn bị về tập trung tại Hội báo toàn quốc. Nhiều nhà báo đánh giá, năm nay Hội báo quy mô, hoành tráng hơn và nội dung phong phú hơn rất nhiều.

Các cơ quan báo chí chuẩn bị cho gian trưng bày của đơn vị mình được đẹp nhất.

Nhà báo Đoàn Minh Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cho biết: Năm nay, tôi thấy công tác thông tin truyền thông được thực hiện tốt, các cơ quan báo, các nền tảng mạng xã hội đều làm rất tốt, điều này tạo thêm hứng khởi cho người làm báo. Cụm thi đua Khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ luôn dành rất nhiều những tình cảm đối với Thủ đô, để mang tất cả những ấn phẩm báo chí quê hương đặc biệt tới Hội báo toàn quốc. Tại khu vực trung và Nam Trung bộ của chúng tôi có Hoàng Sa, Trường Sa, tất cả các ấn phẩm mang ý nghĩa để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn theo nhà báo Trần Sâm - Báo VietNamNet - Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông: Các gian trưng bày đã hoàn thiện, các đơn vị tham gia đều chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhiều đơn vị ứng dụng công nghệ vào gian trưng bày của mình, thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số báo chí.

“Chúng tôi tham gia hội báo lần này với hi vọng được biết nhiều hơn bạn bè, đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác trong cả nước, được học hỏi chia sẻ kinh nghiệm. Người làm báo có cơ hội gặp gỡ độc giả, cảm nhận được không khí ngày hội của báo chí cả nước” - nhà báo Trần Sâm thông tin thêm.

Hội báo toàn quốc 2023 hứa hẹn thu hút đông đảo người làm báo và công chúng cả nước.

Có thể nói đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giờ khai mạc được diễn ra theo đúng kế hoạch. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của những người làm báo trong cả nước hội tụ, giao lưu trao đổi hoạt động nghiệp vụ… hướng đến tinh thần “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”.

Lê Tâm - Sơn Hải

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hoi-bao-toan-quoc-2023--san-sang-cho-gio-khai-mac-post239568.html