Hội An tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hội An vừa triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và 14 năm ngày đô thị cổ Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (11/1999-11/2013).

Phố cổ Hội An

Thành phố Hội An sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá giới thiệu về hình ảnh Hội An, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững ở Hội An; tổ chức gặp mặt các chủ di tích, cộng tác viên bảo tồn di sản để trao đổi về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cũng sẽ tổ chức một số hoạt động như triển lãm ảnh về di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam; trưng bày hình ảnh “Hội An - Ngày ấy và bây giờ”, tranh thiếu nhi Hội An với di sản văn hóa quê hương…

Bên cạnh đó, Thành phố Hội An còn tổ chức các hoạt động như miễn vé tham quan phố cổ trong ngày 4/12, tổ chức cho học sinh tham quan miễn phí các điểm di tích, điểm trưng bày và bảo tàng của Thành phố.

Đỗ Huấn

Từ khóa: di sản , văn hóa , phố cổ

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/van-hoa-the-thao/hoi-an-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-di-san-van-hoa/185498.vgp