Hội An: Nông thôn mới, đô thị văn minh với '5 không, 3 sạch'

Trong 8 năm qua, cuộc vận động xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch' được Hội LHPN TP Hội An triển khai đến từng chi, tổ Hội gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ xã điểm Cẩm Thanh, đến nay phong trào đã nhân rộng ra khắp các xã phường.

Với đặc thù của một địa phương có thế mạnh du lịch, thường xuyên đón tiếp lượng khách quốc tế đông đảo, Hội LHPN TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã chú trọng các giải pháp để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, chỉ đạo các cấp Hội cơ sở lồng ghép các tiêu chí vào từng nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của mình. Một số Hội phụ nữ các xã, phường như Cẩm Phô, Tân An, Sơn Phong, Cẩm An, Cẩm Hà đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Ra mắt tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường văn minh, chi hội phụ nữ nói không với túi nilon, ra mắt chi hội 3 sạch, nhóm “Người tiêu dùng thông thái”, xử lý rác thải nhà bếp, phát hàng ngàn giỏ nhựa và túi vải thân thiện môi trường cho hội viên phụ nữ,…

Làm cho cuộc sống xanh, sạch, đẹp là một mục tiêu quan trọng đối với TP Hội An, với sự đóng góp tích cực của phụ nữ tại địa phương

Mô hình “Địa chỉ tin cậy” cũng được xây dựng và phát huy hiệu quả, giúp đỡ, hòa giải hàng trăm vụ bạo lực gia đình, từng bước xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay 13/13 xã, phường đã thành lập trên 20 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng.

Theo bà Ngô Thị Tuyết Nhung (Phó chủ tịch Hội LHPN TP Hội An), “Các cấp Hội đều được quán triệt để thực hiện cuộc vận động một cách đều khắp. Chi, tổ hội nào chưa đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, thành Hội chỉ đạo hướng dẫn từng cơ sở tuyên truyền vận động và hỗ trợ chị em để thực hiện hiệu quả. Đến nay đã có trên 80% hộ gia đình thực hiện đạt cả 8 tiêu chí của cuộc vận động.”

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thành công một số hoạt động khác như vận động phụ nữ hiến đất làm đường giao thông, ra quân làm 500m đường bê tông nông thôn vừa gây quỹ 3 triệu đồng, hướng dẫn, kiểm tra phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, đi chợ bằng giỏ nhựa; đăng ký các đoạn đường tự quản, trồng hàng rào cây xanh, trồng mới 2.000 cây dương liễu, tham gia trồng 3.000 cây dừa nước để chắn gió, chống xói mòn ứng phó biến đổi khí hậu và chăm sóc 2.000 cây dương trên 5 năm tuổi...

Hội Phụ nữ đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới ở TP Hội An

Hội còn vận động nhiều chị em tích cực tham gia dự án trồng “Rau hữu cơ” tại thôn Thanh Đông, từ đó nhân rộng đến các trường học và một số nơi khác.

Hội Phụ nữ xã Cẩm An cũng là nơi tổ chức thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” với nhiều kết quả thiết thực thông qua việc tổ chức chi hội kiểu mẫu, giúp đỡ các hộ phấn đấu đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động vào cuối năm 2017, nhận đỡ đầu các hộ phụ nữ nghèo bằng cách hỗ trợ vật chất và tạo việc làm ổn định cho chị em,… Hội phụ nữ Cẩm An còn ra mắt CLB phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển và tổ tự quản giữ gìn môi trường chợ An Bàng.

Kết quả các hoạt động của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Hội Phụ nữ thành phố thực hiện đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, cách giao tiếp ứng xử có văn hóa, văn minh, đặc biệt trong kinh doanh buôn bán với du khách, ý thức về công tác bảo vệ môi trường được nâng lên góp phần xây dựng thành phố văn hóa, sinh thái, du lịch.

HẢI AN

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/hoi-an-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-voi-5-khong-3-sach-post34126.html