Học võ để phòng ngừa bạo lực học đường

HLV Bá Thanh Đô hướng dẫn các võ sinh tập luyện tại CLB Võ cổ truyền Trường tiểu học và THCS Sơn Phước (huyện Sơn Hòa). Ảnh: B.ĐÔ

Trước tình trạng nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trong thời gian qua, khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Ngoài các biện pháp phòng ngừa khác, nhiều phụ huynh cho con em mình đi học võ để tăng cường sức khỏe, rèn luyện ý chí, kỹ năng để tự vệ bản thân.

Tăng cường học võ

Từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay, tại các điểm tập võ trên địa bàn tỉnh có khá đông phụ huynh đưa con em đến học. Nhiều câu lạc bộ, võ đường số lượng võ sinh tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Võ sư Võ Kim Nguyên phụ trách Võ đường Kê Kim Nguyên, cho biết: “Võ đường đang duy trì 3 CLB tại xã Hòa Quang Nam, Trường tiểu học Hòa An và Trường tiểu học Hòa Trị 1 (huyện Phú Hòa) với gần 200 võ sinh, tăng gấp đôi so với trước đó. Nhiều võ sinh được cha mẹ cho đi học võ nhằm rèn luyện sức khỏe, có sân chơi trong dịp hè”.

Tại huyện Sơn Hòa, phong trào tập luyện võ cũng phát triển sôi nổi trong thời gian gần đây. Vào các chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, tại sân Trường tiểu học và THCS Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) rất đông võ sinh là học sinh và thanh thiếu niên tham gia tập võ cổ truyền. HLV Bá Thanh Đô, Võ đường Kim Yên Đô, cho biết: “Mỗi buổi dạy, tôi chia lớp thành nhiều nhóm tập khác nhau. Những em mới vào, tôi dạy các bài tấn pháp, trụ pháp, cước pháp, quyền pháp. Những em tập lâu, tôi dạy nâng cao hơn với những đòn, thế tấn công, phòng thủ…”.

Theo HLV Bá Thanh Đô, võ đường đang duy trì 3 CLB tại Trường tiểu học và THCS Sơn Phước, Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện và Trung tâm Văn hóa huyện Sơn Hòa với 100 võ sinh. Hàng ngày, các em tham gia tập luyện thường xuyên, nhiều em có tố chất, kỹ thuật tốt được chọn vào đội tuyển năng khiếu trẻ của tỉnh tham gia thi đấu thành tích cao.

Thầy Phạm Công Bảo, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Hòa, cho biết: Học võ sẽ giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính khí, đạo đức để phát triển toàn diện. Hàng tuần, vào các chiều thứ 3, thứ 5, thứ 6, có 50 học sinh của trường từ lớp 6-9 tham gia tập võ. Hiện trường có 14 học sinh được tuyển chọn tăng cường tập nâng cao chuẩn bị Giải võ cổ truyền các lứa tuổi tỉnh Phú Yên năm 2023 sắp tới”.

Phòng ngừa bạo lực học đường

Học võ không chỉ được học kỹ thuật, kỹ năng, cách phản xạ khi gặp tình huống bất ngờ để bảo vệ an toàn cho chính mình mà còn nâng cao sức khỏe, độ dẻo dai và có thể hỗ trợ, giúp đỡ bạn bè trong nhiều hoàn cảnh. Võ sư Hồ Phương Đại, HLV trưởng CLB Võ thuật cổ truyền Kim Yên (TX Đông Hòa), nói: “Trong quá trình dạy võ, chúng tôi không chỉ dạy đòn, thế, chiến thuật thi đấu đối kháng... mà còn giáo dục võ đạo, nâng cao nhận thức cho võ sinh. Mỗi võ sinh phải luôn thể hiện tinh thần thượng võ, cao thượng, kẻ mạnh không ăn hiếp kẻ yếu, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực học đường”. Cũng theo võ sư Hồ Phương Đại, người học võ cần xác định mục đích học võ đó là: rèn luyện thân thể cường tráng, sức khỏe bền bỉ; tu dưỡng, hoàn thiện phẩm chất, đạo đức; xây dựng và nâng cao kỹ năng tự vệ trong chiến đấu, khả năng vượt khó trong cuộc sống, đồng thời góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của dân tộc.

“Em học võ tại CLB Võ thuật cổ truyền Kim Yên từ lớp 5. Qua hơn 6 năm gắn bó với võ cổ truyền, em đạt HCV nội dung đối kháng nữ 45kg tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2022. Chính nhờ học võ đã giúp em có được sự điềm tĩnh, biết bảo vệ bản thân, những người bên cạnh và có ý chí hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống”, Lê Mạnh Thanh Thùy, lớp 11B1, Trường THPT Lê Trung Kiên (TX Đông Hòa) chia sẻ.

Theo nhiều phụ huynh, thời gian qua, xem trên báo, đài, mạng xã hội có những clip học sinh bị bạo lực học đường mà đau lòng. Nhiều em phải nhập viện cấp cứu, vì thế những lớp học võ để tự vệ càng quan trọng. Chị Bùi Thị Thanh ở phường 5, TP Tuy Hòa, có 2 con học lớp 5 và lớp 7, chia sẻ: “Trước vấn nạn bạo lực học đường nên hè này tôi cho con theo học võ Vovinam tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên nhằm rèn luyện sức khỏe, rèn luyện ý chí, tự tin và giúp các con có những khả năng phòng ngừa, tự vệ cho bản thân”.

Thời gian qua, ngành Giáo dục đã triển khai đưa võ cổ truyền và các môn võ vào trường học, nhằm giúp học sinh được rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất, tạo môi trường sống lành mạnh. Hiện nhiều trường đã thực hiện rất tốt, giúp học sinh được rèn luyện, nâng cao sức khỏe, có khả năng bảo vệ bản thân.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ngô Ngọc Thư

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/300191/hoc-vo-de-phong-ngua-bao-luc-hoc-duong.html