Học viện Tư pháp tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 15/11, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Tới dự Lễ Kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp cho biết, ngay từ đầu năm, Học viện Tư pháp đã có nhiều hoạt động chào mừng 25 năm xây dựng, phát triển Học viện và hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bày tỏ sự xúc động và tri ân đến đội ngũ giảng viên cơ hữu và thầy, cô giáo thỉnh giảng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu đã thông tin về những hoạt động sôi nổi của Học viện. Thời gian qua, Học viện Tư pháp đã vượt qua nhiều thử thách để đạt được những kết quả lớn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tựu, dấu ấn mà Học viện Tư pháp đã đạt được.

Theo đó, hoạt động trọng tâm đào tạo có sự phát triển, năm 2023, Học viện đã tuyển sinh, đào tạo cho 4.879 học viên, đạt hơn 135% so với kế hoạch (so với năm 2022, thời điểm này, Học viện mới tuyển sinh được 3.121 học viên, chiếm hơn 85% so với kế hoạch được giao). Trong công tác bồi dưỡng, Học viện đã bồi dưỡng cho 4.400 lượt học viên.

Trong năm 2023, Học viện có điểm nhấn là thực hiện 3 nhiệm vụ mới so với năm 2022 và những năm trước. Đó là tổ chức thí điểm đào tạo nghề công chứng chất lượng cao; thí điểm đào tạo chương trình 2 chung (đào tạo chung nhiệm vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại); bắt đầu chính thức ghi hình các bài giảng điện tử thực hiện chủ trương đào tạo mới. Đây là việc làm mới, khó của 100% giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của học viện tư pháp. Vì tâm huyết với nghề, quyết tâm đào tạo chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp, các thầy cô đã vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu thông tin thêm, thời gian tới, với Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo các chức danh tư pháp” cùng với thực hiện Nghị quyết 27 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của trường còn rất lớn và nặng nề.

Giám đốc Học viện Tư pháp bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tâm huyết đầy trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên với sự nghiệp trồng người, Học viện sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chúc mừng và biểu dương những thành tựu, dấu ấn mà Học viện Tư pháp đã đạt được. Với những kết quả nổi bật, Học viện đã tiếp tục phát huy tính tự chủ, đổi mới quản trị và chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và ngày càng khẳng định được vai trò của mình.

Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao Bằng khen biểu dương, tri ân giảng viên thỉnh giảng.

Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới, trước yêu cầu ngày càng cao đối với đào tạo nguồn nhân lực pháp luật nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, Học viện Tư pháp cần phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn nữa các chương trình giáo dục theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, đào tạo chung các chức danh, đào tạo nghề chất lương cao theo yêu cầu của xã hội… Xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tiềm năng trong nghiên cứu khoa học…

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Tư pháp đã trao Bằng khen biểu dương, tri ân 48 giảng viên thỉnh giảng đã có đóng góp trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng của Học viện.

P.Ngân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hoc-vien-tu-phap-to-chuc-le-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-2011-162763.html