Học viện quân sự West Point danh giá nhất nước Mỹ đào tạo học viên như thế nào?

Học viện quân sự Mỹ (West Point) đặc biệt nổi tiếng bởi đầu vào cực kỳ khắt khe, trong khi đầu ra đều là các học viên ưu tú, có những người trở thành tướng quân đội, nguyên thủ quốc gia hoặc thành công trong các lĩnh vực mà họ theo đuổi.

Học viện West Point chỉ đào tạo những cá nhân ưu tú nhất với tỉ lệ thi đỗ vào trường chỉ 11%.

Quốc vương Campuchia ngày 7/8 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, làm Thủ tướng. Ông Hun Manet là đại tướng quân đội Campuchia, người được nhận đại đa số cử tri Campuchia tin tưởng sau chiến thắng của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vào tháng trước.

Ông Hun Manet là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự West Point danh giá ở Mỹ. Năm 2022, West Point đã xác nhận rằng ông Hun Manet từng tốt nghiệp học viện.

“Không có sự phân biệt giữa học viên trong nước và nước ngoài”, chuyên viên quan hệ công chúng của học viện West Point, Francis J DeMaron Jr. khi đó nói, theo tờ Khmer Times.

"Mỗi cá nhân tốt nghiệp từ học viện West Point đều được công nhận như nhau và không có sự khác biệt đối với học viên quốc tế. Tôi hy vọng câu trả lời này làm rõ cuộc tranh cãi”, ông DeMaron Jr. cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, học viện West Point là trường đào tạo sĩ quan quân đội hàng đầu và lâu đời nhất nước Mỹ. Học viện được thành lập năm 1802, cách đây 221 năm.

West Point đòi hỏi học viên phải xuất sắc về mặt học thuật và thể chất, bên cạnh khả năng lãnh đạo vốn có. Học viện West Point được biết đến là trường đào tạo sĩ quan ưu tú vì có tỉ lệ các sĩ quan tốt nghiệp trở thành nguyên thủ quốc gia, thành viên nội các hoặc các tướng lĩnh cấp cao. West Point đào tạo các học viên ưu tú nhất với tỉ lệ chấp nhận trung bình chỉ 11%.

Các học viên gia nhập học viện được gọi là Cadet (thiếu sinh quân). West Point luôn đặt sứ mệnh đào tạo ra những học viên xuất sắc trong 4 lĩnh vực: trí tuệ, thể chất, quân sự và đạo đức.

Theo truyền thông Mỹ, mọi công dân Mỹ trong độ tuổi từ 17 đến 23 đều có thể nộp đơn ứng tuyển. Tại thời điểm đăng ký, họ phải là công dân Mỹ, chưa kết hôn, không mang thai hoặc không phải làm nghĩa vụ chăm sóc người phụ thuộc. Các ứng viên cần thư giới thiệu từ nghị sĩ quốc hội. Quân nhân Mỹ hoặc con của các cựu chiến binh Mỹ không cần thư giới thiệu.

Trung bình mỗi khóa có 84% tỉ lệ học viên tốt nghiệp đúng hạn ở West Point.

Các ứng viên sẽ phải trải qua kiểm tra y tế, thể lực, có điểm bài thi SAT hoặc ACT ở mức cao, tương tự như bài thi ứng tuyển vào các trường Đại học Mỹ.

Trung bình mỗi năm có hơn 15.000 người ứng tuyển vào West Point. Khoảng 1/4 số người nộp đơn lọt vào đến vòng thi đánh giá. Ngoài phần thi học thuật, các ứng viên cũng phải vượt qua bài kiểm tra năng lực thể chất khắt khe.

Cuối cùng, các ứng viên sẽ phải trả qua vòng phỏng vấn do sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá. Các sĩ quan không chỉ quan tâm đến nội dung câu trả lời mà còn về tư thế, khả năng giao tiếp bằng mắt, lời nói, cử chỉ và đặc biệt là ấn tượng tạo ra trong cuộc phỏng vấn.

Công dân của hơn 150 quốc gia khác, nếu đủ tiêu chuẩn, cũng có thể được nhận vào học viện. Mỗi kỳ tuyển sinh, West Point tiếp nhận 60 sinh viên quốc tế theo chỉ định của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ. Một quốc gia được đề cử tối đa 6 học viên và toàn bộ chi phí sẽ do các quốc gia đó chi trả.

Học viện West Point tuy là trường đào tạo quân sự, nhưng có tới 42 chuyên ngành, chương trình giảng dạy được cân bằng giữa toán học và khoa học cơ bản, kỹ thuật; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quân sự và giáo dục thể chất. Mỗi lớp học chỉ từ 12 đến 18 học viên.

Các học viên sẽ theo học ở West Point trong 4 năm, với tỉ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn trung bình khoảng 84%. Các học viên được cấp bằng cử nhân sẽ ra trường với quân hàm thiếu úy và được yêu cầu phục vụ 5 năm trong quân đội Mỹ.

Sau thời gian này, các học viên có lựa chọn rời quân đội, theo đuổi sự nghiệp riêng với nhiều ngành nghề khác nhau.

West Point cũng từng đào tạo các tướng quân đội Mỹ nổi tiếng như Robert E. Lee, William T. Sherman. Hai tổng thống Mỹ từng tốt nghiệp West Point là Ulysses S. Grant và Dwight D. Eisenhower.

Đăng Nguyễn - Tổng hợp

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hoc-vien-quan-su-west-point-danh-gia-nhat-nuoc-my-ao-tao-hoc-vien-nhu-the-nao-a620676.html