Học viện Ngoại giao ký MOU với Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm

Ngày 11/1, Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) và Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên theo hình thức trực tuyến.

Đại sứ Trần Văn Tuấn (thứ hai từ trái) dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa DAV và SIPRI. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Buổi lễ được đồng chủ trì bởi Đại sứ, Tiến sỹ, Quyền Giám đốc DAV Phạm Lan Dung và Giám đốc SIPRI Dan Smith. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn cùng cán bộ, nhân viên các đơn vị chức năng liên quan.

Tại buổi lễ, Đại sứ Trần Văn Tuấn gửi lời chúc mừng DAV và SIPRI đã ký kết được MOU, đánh dấu việc triển khai hợp tác chính thức giữa hai cơ quan trong thời gian tới. Sự kiện này càng trở nên có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển (11/01/1969 - 11/01/2024).

Đại sứ, Tiến sỹ Phạm Lan Dung đánh giá cao vai trò, vị trí của SIPRI trong hoạt động nghiên cứu các vấn đề về hòa bình, an ninh, xung đột trên thế giới, cho rằng việc ký MOU sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trao đổi học thuật giữa các chuyên gia Việt Nam với giới học giả Thụy Điển nói riêng và quốc tế nói chung.

Đại sứ Trần Văn Tuấn chúc mừng Giám đốc SIPRI Dan Smith tại Lễ ký MOU với DAV. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

Giám đốc SIPRI Dan Smith cho biết, sau lễ ký MOU, SIPRI sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hợp tác với DAV, tập trung vào tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi chuyên gia, xây dựng các báo cáo của hai bên...

Học viện Ngoại giao, tiền thân là Trường Đại học Ngoại giao được thành lập năm 1959 và sau này là Học viện Quan hệ quốc tế, là một trong những trung tâm nghiên cứu, giảng dạy hàng đầu về các vấn đề quốc tế và đối ngoại của Bộ Ngoại giao và cả nước nói chung.

Học viện thực hiện nghiên cứu chiến lược về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao và cố vấn chính sách đối ngoại cho Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao.

Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tham dự Lễ ký MOU giữa DAV và SIPRI. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển)

SIPRI được Quốc hội Thụy Điển thành lập năm 1966, có tư cách pháp nhân là một tổ chức độc lập, chuyên nghiên cứu về các vấn đề xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ vũ khí.

SIPRI cũng cung cấp dữ liệu, phân tích và đưa ra các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, giới truyền thông và công chúng trên thế giới về các vấn đề hòa bình, an ninh toàn cầu.

Việc ký kết MOU giữa DAV và SIPRI là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm lần lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.

Nhất Phong

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-vien-ngoai-giao-ky-mou-voi-vien-nghien-cuu-ho-a-bi-nh-quoc-te-stockholm-257050.html