Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tỉnh về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Sáng 15/4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh về vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với đoàn có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thông tin về tình hình kinh tế - xã hội (KT - XH), dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, tình hình đời sống, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cơ bản ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được nâng cấp, việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế được các cấp, các ngành quan tâm. Tỉnh đang quyết tâm huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xóa xong 6.602 nhà tạm, nhà dột nát, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, tập trung lao động sản xuất, sớm thoát nghèo. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH ở vùng đồng bào DTTS còn một số khó khăn như: Một bộ phận đồng bào còn thiếu kinh nghiệm, vốn sản xuất, ngại vay vốn để đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; có nơi còn thiếu đất sản xuất, canh tác chưa hiệu quả; kết cấu hạ tầng được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông nông thôn...

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 23.600 tín đồ theo các tổ chức tôn giáo. Trong đó, có 556 hộ/1.889 tín đồ công giáo thuộc địa bàn 10 huyện, Thành phố; khoảng 805 tín đồ phật giáo thuộc địa bàn 5 huyện, Thành phố; 210 điểm nhóm Tin lành, 90 chức sắc, khoảng 21.000 tín đồ thuộc địa bàn 8 huyện, Thành phố. Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, hoạt động thuần túy tôn giáo, tuân thủ pháp luật, theo hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích của tổ chức tôn giáo.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vùng dân tộc, tôn giáo tiềm ẩn những yếu tố phức tạp như: Các tôn giáo đang gia tăng việc củng cố phát triển tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo để mở rộng địa bàn ảnh hưởng, phát triển tín đồ ở vùng DTTS; một số điểm nhóm Tin lành chưa tuân thủ các quy định của pháp luật; một số “đạo lạ”, “tín ngưỡng lạ” có dấu hiệu hoạt động trở lại, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tỉnh kiến nghị: Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất, sớm ban hành Luật riêng về lĩnh vực dân tộc; duy trì các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào DTTS; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng tôn giáo; quan tâm bố trí đủ nguồn vốn theo Đề án hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc Lô Lô giai đoạn 2016 - 2025.

Có chính sách ưu tiên tuyển dụng cán bộ là người DTTS; chính sách thu hút, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS và miền núi; giao cho địa phương quyền tự chủ trong xác định đối tượng được hưởng chính sách này. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, tôn giáo; thông tin kịp thời những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc cho địa phương để chủ động hơn trong công tác phòng ngừa.

Đoàn công tác trao đổi, thảo luận về công tác phát triển KT - XH, truyền thông vùng đồng bào DTTS, tôn giáo; thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo; mối quan hệ giữa các dân tộc khu vực biên giới; tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; vai trò của các chức sắc trong việc kết nối đại đoàn kết dân tộc và phát triển KT - XH ở địa phương.

Tiến sĩ Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tỉnh trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào theo tôn giáo; phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán tôn giáo ở vùng DTTS.

Các ý kiến, kiến nghị của tỉnh đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp; đồng thời, sử dụng những thông tin mà tỉnh cung cấp phục vụ hoạt động nghiên cứu theo đúng quy định pháp luật.

An Lê

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-lam-viec-voi-tinh-ve-van-de-dan-toc-ton-giao-3168633.html