Học viện Biên phòng ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật

Nhằm cổ vũ động viên và đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao của tuổi trẻ nhà trường, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh trong rèn luyện sức khỏe phục vụ học tập, công tác và chiến đấu của BĐBP, chiều 26-3, Học viện Biên phòng (HVBP) đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Võ thuật.

Tiết mục khí công “Thiết đầu công” do Trung tá Đinh Ngọc Hòa, Chủ nhiệm câu lạc bộ và Trung úy Hoàng Tiến Dũng, giảng viên khoa Vũ thuật - Đặc nhiệm biểu diễn. Lễ ra mắt đã được diễn ra rất hoành tráng, mở đầu là màn đồng diễn các bài quyền của BĐBP do các học viên năm thứ 3 thực hiện. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn các động tác kỹ thuật đánh võ, các bài quyền thường dùng tập vào các buổi thể dục sáng, thể thao chiều hoặc dùng làm các bài tập khởi động trước khi huấn luyện võ thuật, có tác dụng rèn luyện nâng cao thể lực cho cán bộ chiến sỹ và bổ trợ trực tiếp cho học tập môn học vũ thuật trong lực lượng BĐBP. Người xem đã có dịp chiêm ngưỡng những thế võ cổ truyền dân tộc hết sức độc đáo như “hùng kê quyền”, “trường côn”, “côn nhị khúc”... Bên cạnh đó là những tiết mục “khổ luyện” hết sức công phu như môn “công phá”, “khí công”. Đây là những môn võ thế mạnh của HVBP, được nhà trường nghiên cứu, phát triển và đưa vào huấn luyện cho các học viên nhằm rèn luyện bản lĩnh chiến đấu kiên quyết, dũng cảm bền bỉ và sáng tạo, kỹ chiến thuật tinh xảo góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong thực tế công tác và chiến đấu ở mọi tình huống. Ngoài những môn võ, thế võ mang tính cổ truyền dân tộc, dịp này, Câu lạc bộ Võ thuật HVBP cũng giới thiệu tới người xem những thế võ được sáng tạo và phát triển từ thực tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của BĐBP. Đó là kỹ, chiến thuật đánh bắt đối tượng sử dụng dao găm, vũ khí rất thông dụng, gọn nhẹ và vô cùng nguy hiểm. Màn biểu diễn dao găm do 60 học viên hệ cử tuyển HVBP thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Theo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Võ thuật HVBP, những năm qua, môn học Võ thuật đã được nhà trường xác định là môn học cơ bản, quan trọng và không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Môn Võ thuật đang từng bước được nâng cao về chất lượng, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo được nâng cấp, đổi mới bảo đảm từng bước đáp ứng với sự phát triển và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới. Tuy nhiên, do thời gian huấn luyện chính khóa có hạn, thời gian luyện tập ngoại khóa hạn chế nên chất lượng võ thuật của các học viên chưa được nâng cao. Với việc thành lập và ra mắt Câu lạc bộ HVBP có ý nghĩa rất to lớn, tạo điều kiện về thời gian, vật chất, môi trường luyện tập tốt cho học viên nâng cao thể lực và trình độ võ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong giai đoạn hiện nay… Lê Hữu Tình

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/nd5/detail/giao-duc-dao-tao/hoc-vien-bien-phong-ra-mat-cau-lac-bo-vo-thuat/37277.044.html