Học thật, thi thật, nhân tài thật

Cụ thể hóa phương châm: 'Học thật, thi thật, nhân tài thật', những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng ở cấp THPT.

Tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Cải tiến chất lượng phải được thực hiện đồng bộ từ các cấp học, ngành Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đã đặt ra mục tiêu: Đồng bộ từ các cấp học mầm non, tiểu học đến bậc THCS và THPT, hệ giao dục thường xuyên. Quan tâm công tác bàn giao và khảo sát chất lượng phù hợp với yêu cầu, chuẩn kiến thức - kỹ năng của cấp học dưới và với phương pháp phù hợp với tâm sinh lý của học sinh đối với các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) giúp học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết tiếp tục tiếp thu có chất lượng tốt nội dung, chương trình của cấp học. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chất lượng giáo dục của nhà trường với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên thuộc quyền quản lý.

Năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, tổ chức kỳ khảo sát chất lượng giáo dục quy mô cấp tỉnh cho học sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 để đánh giá chất lượng học sinh hoàn thành chương trình mầm non, tiểu học, THCS. Đồng thời, đánh giá kết quả nghiệm thu, bàn giao chất lượng giữa các cấp học; tổ chức kỳ khảo sát chất lượng quy mô cấp tỉnh vào cuối năm học đối với lớp 5, lớp 9 để đánh giá chất lượng cấp tiểu học và THCS; tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với 37 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT gồm 6 trường có cấp THPT và các trung tâm GDTX tuyển sinh theo hình thức xét tuyển bằng kết quả học bạ cấp THCS; tổ chức nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đối với giáo dục mũi nhọn, Sở đã chỉ đạo và tổ chức nghiêm túc kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cho học sinh THCS và THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kỳ theo đề chung các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh đối với lớp 10, lớp 11 các đơn vị trực thuộc để kiểm soát chất lượng theo mặt bằng chung. Giao các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức kiểm tra học kỳ theo đề chung của phòng và của trường ngoài các nội dung do Sở GD&ĐT tổ chức để kiểm soát và đánh giá được kết quả giảng dạy của các giáo viên các môn học trong các nhà trường một cách khách quan, thực chất.

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, hằng năm, ngành đã chỉ đạo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở theo 3 tiêu chí: Giữ vững và từng bước cải thiện tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh; rút ngắn khoảng cách điểm trung bình các môn thi của tỉnh so với điểm trung bình các môn thi toàn quốc; rút ngắn khoảng cách điểm trung bình các môn thi với điểm trung bình cả năm lớp 12 trong học bạ.

Với chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp ngành GD&ĐT đã triển khai trong giai đoạn 2020 - 2022, chất lượng giáo dục của tỉnh đã từng bước gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ, nhất là kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Qua các năm khảo sát, trẻ vào lớp 1 theo lĩnh vực phát triển ngôn ngữ năm học 2020-2021 đạt gần 79% tăng lên hơn 85% năm học 2021-2022; lĩnh vực phát triển nhận thức từ 81% năm học 2020-2021 tăng lên 86% năm 2021-2022; số lượng học sinh lớp 5 toàn tỉnh được đánh giá hoàn thành trở lên đối với môn toán, tiếng Việt trong 2 năm học đạt trên 99%, trong đó trên 30% hoàn thành tốt; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 95,7%, đến năm 2022, đạt tỷ lệ 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021; tỉnh Sơn La đứng thứ 49/63 tỉnh thành phố về điểm trung bình các môn thi, tăng 10 bậc so với năm 2021. Số học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp, số học sinh THCS đạt giải tại các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh tăng dần trong những năm học vừa qua…

Học sinh Trường PTDTBT tiểu học – THCS Mường Thải, huyện Phù Yên đến thư viện của nhà trường để đọc và mượn sách

Học sinh Trường PTDTBT tiểu học – THCS Mường Thải, huyện Phù Yên đến thư viện của nhà trường để đọc và mượn sách

Tại Trường THPT Chuyên Sơn La, lá cờ đầu của ngành GD&ĐT, Nhà giáo ưu tú Trần La Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục duy trì 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 8 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia; vinh dự trong năm học này nhà trường có em Bùi Anh Đức, học sinh lớp 12 Anh, lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia và đoạt giải ba chung cuộc…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, bền vững, năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo, Sở GD&ĐT chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trường học tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới, quy mô trường, lớp học; cải thiện điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đảm bảo đủ số lượng và chất lượng; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng; cải tiến chất lượng đối với từng cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Việt Anh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hoc-that-thi-that-nhan-tai-that-54262