Học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Khi đến ấp Mỹ Thạnh (Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) hỏi bà Nguyễn Thị Mười Hai - Bí thư chi bộ ấp Mỹ Thạnh ai cũng biết vì bà luôn gần gũi, sâu sát với cơ sở, tích cực vận động quần chúng tham gia các phong trào của xã.

Bà Nguyễn Thị Mười Hai, Bí thư chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo (người ngồi góc phải) trong cuộc họp Chi ủy trước khi họp Chi bộ hàng tháng.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Định Nguyễn Thanh Tâm nhận xét: Đồng chí Nguyễn Thị Mười Hai là một trong những điển hình của phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" không riêng của xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo mà còn của tỉnh Tiền Giang. Với vai trò là Bí thư chi bộ ấp, đồng chí Mười Hai luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, thể hiện ở sự tận tụy trong công việc, gương mẫu trong sinh hoạt, xứng đáng là tấm gương cho các đảng viên trẻ noi theo. Đến nay, đồng chí Mười Hai đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ liên tiếp hơn 5 nhiệm kỳ.

Tham gia Cách mạng năm 1965, đến năm 1970, bà Mười Hai được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Sau khi nghỉ hưu, bà về xã Hòa Định tham gia công tác với vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Từ năm 2004, bà được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo cho đến nay. Vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm công tác vận động quần chúng từ trong kháng chiến, bà Mười Hai đã giành nhiều thời gian để gần gũi với từng thành viên của Ban công tác Mặt trận, với Trưởng, Phó Tổ tự quản và gần gũi, sâu sát với những hộ gia đình đang gặp khó khăn, những hộ đang có vướng mắc, mâu thuẫn. Trong quá trình công tác, Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Mười Hai luôn học tập và vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác Hồ, cũng như làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Đối với công việc, bà luôn tận tụy và thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của bà con trong ấp; phối hợp cùng trưởng ấp và các chi tổ hội để vận động bà con cùng thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Khi nghe phản ánh về các trường hợp bất hòa, thưa kiện của hộ dân trong ấp, bà cùng Ban công tác ấp tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân mâu thuẫn để từ đó tìm cách hòa giải thuận tình hợp lý.

Một trong những sáng kiến của bà Mười Hai được người dân ấp Mỹ Thạnh ủng hộ, hưởng ứng và duy trì là mô hình nuôi heo đất để hỗ trợ các hội viên chi hội Phụ nữ ấp. Cách làm đơn giản là mỗi hội viên để giành tiền dư khi đi chợ về (từ 2.000-5.000 đồng/lần) trong thời gian một năm. Số tiền tổng kết thu góp được vào dịp đập heo đất cuối năm sẽ xét trao cho hội viên nghèo mượn, không tính lãi nhằm hỗ trợ chị em thoát nghèo.

Chị Đinh Thị Huệ (ấp Mỹ Thạnh) là hội viên nghèo, khó khăn, nhờ được hỗ trợ vốn từ nguồn quỹ nuôi heo đất và hỗ trợ làm nhà theo diện 176 (diện hộ nghèo) đến nay đã thoát nghèo.

Không chỉ chị Huệ, số hội viên trong ấp được mô hình hỗ trợ vốn đến nay đã lên đến 20 người với số tiền trung bình từ 15 triệu đồng/người trở lên.

Mô hình này được Huyện ủy Chợ Gạo chọn để giới thiệu nhân rộng ra các chi bộ ấp trên địa bàn toàn huyện nhằm góp phần giúp những hộ nghèo vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, bà Mười Hai còn cùng Ban công tác ấp Mỹ Thạnh phát động và thực hiện thành công phong trào "bóng đèn trước ngõ, mõ trong nhà" góp phần đảm bảo phong trào an ninh trật tự trên địa bàn ấp. Ấp cũng đã xây dựng được hai cổng rào an ninh trật tự, cũng như thành lập được quỹ của đội dân phòng từ đầu năm 2011 đến nay để hỗ trợ hoạt động của các thành viên trong quá trình tham gia tuần tra, phòng chống tội phạm.

Bà Nguyễn Thị Mười Hai, Bí thư Chi bộ ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo (người ngồi giữa) trao đổi với thành viên Ban công tác ấp.

Người dân trong ấp đồng tình ủng hộ mô hình "bóng đèn trước ngõ, mõ trong nhà" nên tự nguyện đóng góp quỹ xây dựng mô hình trung bình mỗi năm đạt từ 30 triệu đồng trở lên. Mô hình đã góp phần phòng ngừa, hạn chế tội phạm về an ninh trật tự trên địa bàn ấp và được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chọn để báo cáo thành tích điển hình.

Anh Huỳnh Hữu Ngọc (ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định) đã nói về người nữ Bí thư chi bộ ấp mình: "Cô Mười Hai rất nhiệt tình trong công tác trên mọi lĩnh vực. Hầu như những bất hòa trong làng xóm hay trong gia đình của bà con ấp Mỹ Thạnh đều được cô hòa giải thành công. Cô có mặt trong hầu hết các buổi họp dân, hòa đồng, vui vẻ…".

Bà Mười Hai chia sẻ, là đảng viên, bản thân bà luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời cũng vận động nhiều người khác cùng noi theo. Trong quá trình tham gia công tác, dù ở vị trí nào, bà luôn tự nhủ phải thực hiện nghiêm túc và vận dụng những lời dạy của Bác đối với cán bộ, đảng viên vào từng công việc cụ thể. Ngoài ra, bản thân bà cũng phải suy nghĩ, kiểm điểm lại những gì mình đã làm được và chưa được để rút kinh nghiệm, hoàn thiện…

Là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người nữ Bí thư chi bộ 50 tuổi Đảng luôn được lãnh đạo xã Hòa Định cùng bà con nhân dân trong ấp Mỹ Thạnh tin tưởng và quý mến. Ngoài các Bằng khen trong kháng chiến, Bí thư chi bộ ấp Mỹ Thạnh Nguyễn Thị Mười Hai còn nhận được rất nhiều Giấy khen, Bằng khen của huyện, tỉnh về thành tích "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; danh hiệu "Dân vận khéo"; thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới". Bà là một trong những nữ Bí thư chi bộ hiếm hoi trong tỉnh được chọn báo cáo thành tích trong Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Tiền Giang năm 2019. Bà cũng đã được chọn tham dự "Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII" vào tháng 12/2010 tại Hà Nội và nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Bài và ảnh: Hữu Chí (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hoc-tap-va-lam-theo-bac-de-phuc-vu-nhan-dan-tot-hon-20200814062022791.htm