Học tập suốt đời - cơ hội cho tất cả mọi người

Với chủ đề 'Xây dựng năng lực trong kỷ nguyên số', Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 của tỉnh Long An diễn ra sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trường học. Qua đó, tạo không khí thi đua học tập không chỉ ở học sinh (HS), sinh viên (SV) mà còn lan tỏa đến người dân.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 diễn ra từ ngày 02 đến 08/10 với nhiều hoạt động: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số của các cá nhân;…

Các trường học vào cuộc với các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích giáo viên (GV), HS thi đua dạy tốt, học tốt, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi địa phương có 1 trường điểm tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Trường THCS Hòa Thành (huyện Đức Huệ) đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức của GV, HS trong ứng dụng công nghệ thông tin. GV vừa tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vừa chia sẻ, phát huy tác dụng tích cực của các nguồn học liệu mở như sách, báo, bài giảng điện tử, bài giảng trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, các phần mềm mô phỏng,… nhằm hỗ trợ tốt cho công tác giảng dạy và học tập.

Ngoài ra, GV còn tăng cường xây dựng phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tự học, tự nghiên cứu sách để có kiến thức bồi dưỡng kỹ năng, phát triển tư duy của HS.

Học sinh trong tiết học môn Tin học

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Thành - Lê Thị Kim Liền cho biết: “Tại buổi lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, Ban Giám hiệu gửi đến HS thông điệp: “Hãy đặt mục tiêu, hãy mơ ước và tạo dựng dự định cho bản thân. Hãy xem học tập như một “chìa khóa” giúp các bạn từng bước mở ra cánh cửa tương lai của mình. Ngoài những kiến thức được thầy, cô truyền đạt, các em hãy phát huy vai trò tự học, kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet một cách thiết thực, hiệu quả, thận trọng, bảo đảm an toàn. Các em đừng tự giới hạn bản thân, hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình và chăm chỉ học tập để biến ước mơ thành hiện thực. Đồng thời, tất cả cán bộ, GV, HS hãy xem tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là sự tiếp sức cho hành trình học tập không ngừng nghỉ”.

Học sinh đến thư viện tìm đọc những quyển sách mình quan tâm

Trường THCS Phường 5 (TP.Tân An) tăng cường khuyến khích HS tự học, tự nghiên cứu qua các nguồn sách tại thư viện, truy cập Internet để mở rộng, nâng cao kiến thức. Em Nguyễn Ngọc Kim Ngân, HS lớp 7A3, Trường THCS Phường 5, chia sẻ: “Mỗi tuần, em đến thư viện của trường ít nhất 2 lần để tìm đọc các sách nâng cao môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và sách về Bác Hồ,… Hàng ngày, em sử dụng Internet để phục vụ việc học, nhất là xem các bài giảng hay trên Youtube và các trang mạng uy tín. Không dừng lại ở các bài học trên lớp, em còn tự tìm hiểu thêm nhiều kiến thức ở những lĩnh vực mình quan tâm. Nhờ có các công cụ hỗ trợ, nhất là Internet, em hiểu bài kỹ hơn và khám phá nhiều điều hay, thú vị trong cuộc sống”.

Bên cạnh đó, GV Trường THCS Phường 5 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng triệt để các thiết bị tivi thông minh, máy chiếu, laptop của trường, giúp tiết học sinh động, trực quan hơn nhằm thu hút và tạo sự hứng thú học tập cho HS.

Tạo điều kiện và lan tỏa việc học

Các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp HS, SV được tiếp sức đến trường, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức. Một trong những hoạt động gần đây nhất là Công ty TNHH Cobi Cif trao tặng 240 suất học bổng với tổng số tiền 1 tỉ đồng cho HS, SV vượt khó hiếu học của tỉnh trong năm học 2023-2024. Đây là kinh phí từ nguồn Quỹ ADF của Tập đoàn Cobi. Trong đó, 100 suất dành cho HS THPT, mỗi suất 3 triệu đồng và 140 suất dành cho SV, mỗi suất 5 triệu đồng.

Học sinh được nhận học bổng, có thêm điều kiện thuận lợi trên hành trình chinh phục tri thức (Trong ảnh: 4 học sinh tại TP.Tân An nhận học bổng của Công ty TNHH Cobi Cif)

Là 1 trong 4 HS được nhận học bổng trực tiếp tại buổi lễ, em Nguyễn Quốc Thuận, HS lớp 12A5, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An), trải lòng: “Suất học bổng là niềm vui và sự động viên rất lớn đối với em. Em sử dụng số tiền này để đóng học phí và mua các dụng cụ học tập. Đáp lại sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, mạnh thường quân, em sẽ nỗ lực hơn trong học tập, nhất là phát huy tinh thần tự học để nâng cao sự hiểu biết qua từng ngày”.

Học tập không chỉ ở HS, SV mà còn ở tất cả mọi người. Việc học phải được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh lực. Học tập để không ngừng hoàn thiện về đức, trí, thể, mỹ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống người dân. Học tập suốt đời là cơ hội cho tất cả mọi người.

Dù đã trên 60 tuổi nhưng ông Trần Văn Bảy (khu phố Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) vẫn xem việc học là một trong những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày. Ông học qua báo, tivi về những thông tin thời sự, vấn đề cuộc sống, những điều hay, tích cực,… để nâng cao sự hiểu biết và có cái nhìn bao quát hơn. “Trước đây, tôi học chủ yếu qua tivi, sách, báo in,… nhưng 5 năm nay, khi có điện thoại thông minh, tôi truy cập Internet đọc báo online. Nhờ đó, tôi nắm bắt kịp thời những tin tức, sự kiện vừa diễn ra trong tỉnh, trong nước và thế giới. Trong đó, tôi không bao giờ bỏ lỡ tin tức về các kỳ họp Quốc hội với những nội dung chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của Bộ trưởng”.

Ông Bảy chia sẻ những nội dung hay với gia đình, người thân. Ông cũng thường xuyên động viên, nhắc nhở con, cháu học tập suốt đời, bởi học là cách tự nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn và có kiến thức, sự hiểu biết để phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, với vai trò Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị trấn Thủ Thừa, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Cầu Xây, cộng tác viên dân số,… ông Bảy thường xuyên nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực phụ trách để tuyên truyền đến người dân, nhất là các chủ trương, chính sách, chế độ để người dân hiểu, thực hiện đúng và không bị mất quyền lợi. Ông còn tích cực vận động mạnh thường quân tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng dụng cụ học tập cho HS ở khu phố.

“Công việc tuy cực nhưng tôi rất vui vì được giúp đỡ mọi người, phục vụ cho địa phương. Còn sức khỏe là tôi còn cống hiến” - ông Bảy trải lòng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cuộc đời là cái thang không có nấc chót, việc học là quyển vở không có trang cuối cùng”. Học tập suốt đời là hành trình dài, là cơ hội để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống và xã hội./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoc-tap-suot-doi-co-hoi-cho-tat-ca-moi-nguoi-a164237.html