Học sinh trải nghiệm STEM qua hoạt động đo chu vi trái đất

Ngày thu phân 23/9, học sinh khối 10 Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An, TP Hải Phòng cùng nhau trải nghiệm STEM đo chu vi trái đất.

Hơn 600 học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn tham gia đo chu vi trái đất.

Thực hành đo chu vi trái đất là hoạt động trải nghiệm STEM do các thầy cô giáo 3 bộ môn: Vật lý - Toán - Địa lý phối hợp tổ chức với sự tham gia của học sinh lớp 10. Đây là hoạt động trải nghiệm lý thú đầu tiên của các em dưới mái trường THPT Lê Quý Đôn.

Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc chương trình.

Cô Nguyễn Thị Thanh Diệp, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Với thành tựu khoa học kĩ thuật của thế kỉ XXI, chúng ta đã có thể đo chính xác chu vi của Trái đất. Nhưng hơn 2000 năm trước, một nhà toán học Hy Lạp cổ đại đã tính ra kết quả gần đúng chỉ bằng một cây gậy và trí thông minh của mình. Đo chu vi trái đất là một trong 10 thí nghiệm đẹp nhất của nhân loại. Ngày thu phân 23/9, sẽ mang đến một hoạt động trải nghiệm STEM thú vị, đáng nhớ của học sinh lớp 10.

Thực hành đo chu vi trái đất.

Năm học 2023-2024 là năm thứ 6 liên tiếp nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm hấp dẫn này để dành tặng cho các em học sinh đầu cấp.

Để thực hành đo chu vi trái đất, học sinh các lớp được thầy cô hướng dẫn, cung cấp kiến thức. Từ lý thuyết, các em vận dụng tự thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm và báo cáo kết quả.

"Đây là sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, giúp học trò phát huy tính sáng tạo và lòng yêu thích khoa học; nâng cao kiến thức, biết vận dụng lý thuyết vào thực hành. Hoạt động trải nghiệm “Đo chu vi trái đất” là một trong các hoạt động giáo dục STEM của nhà trường, nhằm thực hiện chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 đang được triển khai ở khối lớp 10, 11 trong năm học 2023-2024", cô Diệp nhấn mạnh.

Các nhóm phân công thực hành đo chu vi trái đất.

Em Cao Phương Anh, học sinh lớp 10C10 chia sẻ: "Em rất vui và háo hức cùng các bạn trong lớp trải nghiệm đo chu vi trái đất. Đây là hoạt động STEM đầu tiên dưới sân trường vào đúng ngày thu phân. Từ kiến thức bài học đến thực tế đòi hỏi chúng em cần có kĩ năng. Qua các hoạt động như này, chúng em vừa được học, vừa chơi và có thêm trải nghiệm đáng nhớ.

Nguyễn Thị Mai Phương, lớp 10C1 chia sẻ, em và các bạn rất vui khi tham gia trải nghiệm. Trước khi diễn ra hoạt động này em và các bạn đã lên mạng tìm hiểu và thu thập thêm kiến thức để làm tốt phần thực hành của nhóm.

Qua hoạt động này, học sinh biết tính toán góc trong Toán học, hiểu được đường đi của tia sáng mặt trời, biết xác định vị trí bóng nắng...

Thầy Vũ Trọng Hùng, tổ trưởng tổ Vật lý - Kĩ thuật cho hay, chương trình này giúp học trò áp dụng được kiến thức lý thuyết môn Vật Lý, Địa lý, Toán vào thực tiễn. Học sinh tự làm, tự trang trí các tấm poster, tự làm các dụng cụ đo của nhóm. Qua thực nghiệm đo chu vi trái đất cho thấy học sinh nắm chắc kiến thức mà thầy cô đã dạy. Các em biết tính toán góc trong Toán học, hiểu được đường đi của tia sáng mặt trời, biết xác định vị trí bóng nắng...

Thảo Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-trai-nghiem-stem-qua-hoat-dong-do-chu-vi-trai-dat-post655135.html