Học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội ngày đầu tiên trở lại trường

Hơn 500.000 học sinh ngoại thành Hà Nội sáng nay (10/2) đến trường, kết thúc hơn 9 tháng ở nhà, học online.

Tai Trường Tiểu học Tân Lập B, huyện Đan Phượng, dù hơn 7h mới đến giờ vào lớp, nhưng ngay từ hơn 6h30 nhiều học sinh đã háo hức đến trường từ sớm.

Tai Trường Tiểu học Tân Lập B, huyện Đan Phượng, dù hơn 7h mới đến giờ vào lớp, nhưng ngay từ hơn 6h30 nhiều học sinh đã háo hức đến trường từ sớm.

Để đảm bảo giãn cách, nhà trường phân luồng, đo thân nhiệt cho học sinh ngay từ cổng trường.

Để đảm bảo giãn cách, nhà trường phân luồng, đo thân nhiệt cho học sinh ngay từ cổng trường.

Các em được đo nhiệt độ và hướng dẫn khử khuẩn tay trước khi vào lớp.

Các em được đo nhiệt độ và hướng dẫn khử khuẩn tay trước khi vào lớp.

Ngày đầu tiên đi học không phát hiện học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Ngày đầu tiên đi học không phát hiện học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Học sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào trường.

Học sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào trường.

Theo đúng kế hoạch, sáng 10/2/2022, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã tới trường học trực tiếp sau một thời gian dài nghỉ do dịch COVID-19.

Theo đúng kế hoạch, sáng 10/2/2022, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội đã tới trường học trực tiếp sau một thời gian dài nghỉ do dịch COVID-19.

Từ hơn 7h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường trong thời tiết mưa phùn và khá rét để các con làm quen lại với trường lớp.

Từ hơn 7h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường trong thời tiết mưa phùn và khá rét để các con làm quen lại với trường lớp.

Tại Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, từ sáng sớm các thầy, cô đã có mặt chia nhau hướng dẫn học sinh, nhất là các bé học lớp 1, lần đầu tiên được đến trường, đến lớp.

Tại Trường Tiểu học A Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, từ sáng sớm các thầy, cô đã có mặt chia nhau hướng dẫn học sinh, nhất là các bé học lớp 1, lần đầu tiên được đến trường, đến lớp.

Mỗi học sinh lớp 1 được các giáo viên chủ nhiệm phát cho thẻ đeo giúp học sinh có thể vào đúng lớp hay các cô hướng dẫn được các con về đúng lớp của mình.

Mỗi học sinh lớp 1 được các giáo viên chủ nhiệm phát cho thẻ đeo giúp học sinh có thể vào đúng lớp hay các cô hướng dẫn được các con về đúng lớp của mình.

Thẻ có ghi thông tin đầy đủ của học sinh lớp 1.

Thẻ có ghi thông tin đầy đủ của học sinh lớp 1.

Tuy đã bước vào học kì 2, nhưng đối với học sinh lớp 1 đây là lần đầu tiên được đến lớp, gặp trực tiếp bạn bè, thầy cô. Nhiều bé rất háo hức, hứng khởi.

Tuy đã bước vào học kì 2, nhưng đối với học sinh lớp 1 đây là lần đầu tiên được đến lớp, gặp trực tiếp bạn bè, thầy cô. Nhiều bé rất háo hức, hứng khởi.

Trong khi một số bé còn bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào cổng trường.

Trong khi một số bé còn bỡ ngỡ, lạ lẫm khi bước vào cổng trường.

Với các học sinh từ lớp 2 trở lên đã tự tin tự vào trường không cần bố, mẹ dắt tay đến tận cổng.

Với các học sinh từ lớp 2 trở lên đã tự tin tự vào trường không cần bố, mẹ dắt tay đến tận cổng.

Dù phải dậy sớm hơn 1 giờ để chuẩn bị đến trường, các bé vẫn nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng tại nhà và được mẹ chở đến trường.

Dù phải dậy sớm hơn 1 giờ để chuẩn bị đến trường, các bé vẫn nhanh chóng thay quần áo, ăn sáng tại nhà và được mẹ chở đến trường.

Giáo viên phát nốt thẻ đeo cho các học sinh chưa lấy thẻ.

Giáo viên phát nốt thẻ đeo cho các học sinh chưa lấy thẻ.

Học sinh đi theo các luồng đã được chia từ trước để vào lớp của mình.

Học sinh đi theo các luồng đã được chia từ trước để vào lớp của mình.

Tại Trường Tiểu học Song Phượng, huyện Đan Phượng, giáo viên dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Tại Trường Tiểu học Song Phượng, huyện Đan Phượng, giáo viên dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Tại các lớp học có gắn camera, học sinh đang trong diện F0, F1 đang cách ly sẽ theo dõi bài giảng trực tiếp.

Tại các lớp học có gắn camera, học sinh đang trong diện F0, F1 đang cách ly sẽ theo dõi bài giảng trực tiếp.

Hai ngày trước, hơn 600.000 học sinh từ lớp 7 đến 12 ở Hà Nội đã học trực tiếp. Như vậy, trong số 2,2 triệu học sinh và trẻ mầm non ở Hà Nội, hơn một nửa đã trở lại trường.

Hai ngày trước, hơn 600.000 học sinh từ lớp 7 đến 12 ở Hà Nội đã học trực tiếp. Như vậy, trong số 2,2 triệu học sinh và trẻ mầm non ở Hà Nội, hơn một nửa đã trở lại trường.

Dự kiến, các em lớp 1-6 ở nội thành, nhóm học sinh phổ thông cuối cùng vẫn đang học trực tuyến, cũng được đến trường từ 21/2. Sau đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kết quả học trực tiếp của các khối, lớp, thành phố sẽ cho trẻ mầm non đi học./.

Dự kiến, các em lớp 1-6 ở nội thành, nhóm học sinh phổ thông cuối cùng vẫn đang học trực tuyến, cũng được đến trường từ 21/2. Sau đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kết quả học trực tiếp của các khối, lớp, thành phố sẽ cho trẻ mầm non đi học./.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/hoc-sinh-tieu-hoc-va-lop-6-ngoai-thanh-ha-noi-ngay-dau-tien-tro-lai-truong-post923286.vov